Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 103 phát hành ngày 28-8-2016

(HQ Online)-Báo Hải quan số 103 (2345) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Trang 1 số 103 (2345) CT

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (1945-2016)

Phát huy truyền thống, vững bước đi lên

Đối diện thách thức ngân sách giai đoạn 2016-2020

Với sự tích cực, chủ động, ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả trong cân đối NSNN giai đoạn 2011-2015, góp vai trò lớn vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu. Giai đoạn 2016-2020, thách thức mới lại nảy sinh đòi hỏi toàn Ngành phải nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để đảm bảo cho sự bền vững và phát triển của NSNN.

Doanh nghiệp Nhập khẩu ô tô không chính hãng: “Chạy trời không khỏi nắng”

Chưa kịp vui mừng trước kiến nghị mới đây của Bộ Công Thương về việc loại bỏ Thông tư 20/2011/TT-BCT thì các DN NK ô tô không chính hãng đã phải cuống cuồng với nội dung mới trong dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới NK của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khi cho rằng một số nội dung gây khó khăn cho DN chẳng kém gì Thông tư 20. Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, bên cạnh quan điểm cho rằng không nên để cảnh “bình mới rượu cũ” diễn ra thì cũng có quan điểm nhấn mạnh, cơ quan quản lý Nhà nước cần siết chặt quy định để đảm bảo an toàn giao thông cũng như quyền lợi của người tiêu dùng chứ không thể chạy theo một bộ phận DN.

Doanh nghiệp Việt yếu thế trong mua bán quốc tế

Câu chuyện lùm xùm liên quan đến vụ tranh chấp giữa Công ty Gia Hân và Công ty Global Home những ngày gần đây chính là bài học đắt giá cho các DN trong ngành chế biến gỗ trong nước.

Muôn kế xúc tiến thương mại

Trong bối cảnh nguồn kinh phí dành cho XTTM còn eo hẹp và ngày càng thắt lại, không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, các DN, Hiệp hội đã “vận động”, tự tìm hướng đi theo cách của riêng mình.

Khi “chiếc cầu nối” còn mải lo… việc riêng

Yếu, nhiều thiếu sót trong khi lực lượng làm công tác XTTM chưa hoạt động hiệu quả khiến hoạt động XTTM chưa phát huy được nhiều tác dụng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hải quan đã phỏng vấn ông Lê Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương).

Du lịch biển Quảng Bình: Những ngày khốn đốn

Hoạt động cầm chừng, thua lỗ, cắt giảm nhân viên, thậm chí đóng cửa, ngừng kinh doanh là thảm cảnh mà nhiều doanh nghiệp ở Quảng Bình đang phải gánh chịu sau thảm họa cá chết.

Các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp: Dàn hàng ngang "giành giật" thí sinh

Năm nay, sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học tốp trên đã công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Điều này cho thấy sự thiếu nguồn tuyển sinh là vấn đề lo lắng của các trường. Hiện các trường từ đại học, cao đẳng đến trung cấp đang đưa ra nhiều biện pháp để giành thí sinh cho đủ chỉ tiêu.

Xuất khẩu trái cây: “Mỏ vàng” chưa khai phá hết

Những năm qua, XK trái cây có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về kim ngạch lẫn thị trường khi có mặt tại nhiều miền đất “khó tính” bậc nhất thế giới như Mỹ, Nhật…, song kết quả đó chưa hề tương xứng với tiềm năng. Nhu cầu lớn, thị trường thế giới vẫn thênh thang, muốn thực sự tạo ra đột phá trong XK, ngành trái cây còn rất nhiều việc phải làm.

Thể thao Việt Nam tổng kết Olympic Rio 2016: "Né" chữ thành công!

Không có ai, kể từ người đứng đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến những cán bộ quản lý chuyên môn nhắc đến cụm từ "thành công" trong buổi lễ tổng kết Olympic Rio 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đơn giản, đó không phải là "thành công" trọn vẹn với thể thao nước nhà...

...Và nhiều tin bài chất lượng khác.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-103-phat-hanh-ngay-28-8-2016.aspx