Những tình tiết khán giả có thể bỏ qua trong 'Vệ binh dải ngân hà 2'

Giống như các tác phẩm cùng thể loại của Marvel Studios, 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' chứa đựng nhiều tình tiết dành riêng cho các fan ruột của loạt phim bom tấn này.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Laura Haddock: Khán giả gặp lại mẹ đẻ của Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt) trong chốc lát ở đầu phim, khi bà có những giây phút ngọt ngào bên cạnh Ego (Kurt Russell). Có một điều thú vị rằng Laura Haddock từng vào vai quần chúng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trước hai tập Guardians of the Galaxy. Đó là một cô gái hâm mộ Captain America và muốn xin chữ ký người hùng trong Captain America: The First Avenger (2011).

Baby Groot không dám nhảy trước mặt Drax: Ở trận chiến ở đầu phim, Baby Groot (Vin Diesel) thoải mái nhảy múa trên nền nhạc Mr. Blue Sky trong lúc các anh chị nhóm Vệ binh dải ngân hà bị con quái vật liên không gian cho “lên bờ xuống ruộng”. Nhưng khi Drax (Dave Bautista) ngã gần cậu, Baby Groot chỉ dám đứng yên mà không nhảy nữa. Chi tiết làm gợi nhớ đoạn phim after-credits hài hước của phần một.

Trò chơi Galaga: Binh đoàn phi thuyền điều khiển từ xa của Đại Tư Tế Ayesha (Elizabeth Debicki) nhận nhiệm vụ tấn công nhóm Vệ binh dải ngân hà ở đầu phim, khiến người xem liên tưởng tới trò chơi “bắn ruồi” kinh điển Galaga. Trên thực tế, cái tên này từng được Tony Stark (Robert Downey Jr.) nhắc đến trong tập phim The Avengers (2012). Ngoài ra, âm thanh phát ra từ đài chỉ huy rất giống với các trò chơi điện tử 8-bit của thập niên 1980.

Hành tinh Berhert: Phi thuyền Milano của nhóm Vệ binh dải ngân hà đáp khẩn cấp xuống Berhert sau khi họ được Ego giải cứu khỏi binh đoàn hung hãn của ả Ayesha. Đây là địa danh quen thuộc với fan truyện tranh Marvel. Nó từng là bối cảnh của một câu chuyện có liên quan tới Người Khổng lồ Xanh trong thập niên 1960, và là quê hương của công chúa Daydra cùng Warlord Supreme.

“Trash Panda”: Trong một cuộc cãi vã, Star-Lord gọi Rocket Raccoon (Bradley Cooper) là “con gấu trúc rác rưởi”. Cụm từ từng được dùng cho một tấm ảnh chế nổi tiếng trên Reddit, và xem ra đạo diễn James Gunn là một fan ruột của mạng xã hội này.

Stakar/Starhawk: Đây là nhân vật siêu anh hùng đầy tiềm năng do ngôi sao Sylvester Stallone thể hiện. Ở nguyên tác truyện tranh, Starhawk là một trong những thành viên của nhóm Vệ binh dải ngân hà thế kỷ 31, được sáng tác từ năm 1968. Điều đó lý giải tại sao bom tấn còn mang tên Guardians 3000 trong quá trình ghi hình.

Contraxia: Thế giới băng tuyết nơi Starhawk và Yondu Udonta (Michael Rooker) cãi vã là một địa danh quen thuộc khác của truyện tranh Marvel. Contraxia là hành tinh sắp chết bởi không còn mặt trời. Đây đồng thời là quê hương của siêu anh hùng Jack of Hearts.

Martinex T’Naga: Nhân vật có làn da trong suốt đi cùng Stakar tới Contraxia là một thành viên khác của nhóm Vệ binh dải ngân hà phiên bản 1968. T’Naga được sinh ra tại Pluto và có cơ thể được thiết kế đặc biệt để chịu lạnh. Người sắm vai siêu anh hùng ở Guardians of the Galaxy Vol. 2 là Michael Rosenbaum - một người bạn của đạo diễn James Gunn và là tài tử vào vai kẻ ác Lex Luthor trong series Smallville nổi tiếng.

Howard the Duck: Đoạn phim trên Contraxia đồng thời tiết lộ chú vịt Howard đã trốn thoát khỏi sự giam cầm của The Collector. Đây là nhân vật từng xuất hiện ở đoạn phim after-credits cuối phần một.

Knight Rider: Đã có lúc Peter Quill phải dối người và dối mình rằng David Haselhoff là cha mình. Tâm sự với Gamora (Zoe Saldana), anh kể rằng ông có một chiếc xe biết nói và chuyên đi phiêu lưu trừ gian diệt bạo cùng nó. Ở đây, siêu anh hùng muốn nhắc tới series truyền hình nổi tiếng Knight Rider của thập niên 1980.

Sở thích của Star-Lord: Khi Ego tiết lộ rằng Peter Quill sở hữu nhiều quyền năng hơn là anh tưởng và có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn, chàng trai lập tức nhắc tới một số biểu tượng của thập niên 1980 như Pac-Man, Skeletor và Heather Locklear. Khi hai cha con có trận đánh cuối cùng, Star-Lord đúng là đã tạo ra Pac-Man. Ở credits của bom tấn, khán giả có thể thấy đoàn làm phim gửi lời cảm ơn hãng Namco đã cho phép sử dụng hình ảnh của trò chơi kinh điển.

Vai trò của Stan Lee: Kevin Feige - giám đốc của Marvel Studios - mới xác nhận rằng tất cả các nhân vật Stan Lee trong MCU là một. Ông có thể chính là một Watcher - loài sinh vật xuất hiện chớp nhoáng trong Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ở nguyên tác truyện tranh, The Watchers là chủng tộc siêu hùng mạnh, theo dõi mọi diễn biến của vũ trụ nhưng không được phép can thiệp vào các dòng thời gian.

Hàng loạt các diễn viên khách mời: Khi Ego tiết lộ với Star-Lord về kế hoạch thôn tính vũ trụ và thú nhận chính mình đã đặt khối u vào não Meredith Quill, lão lập tức bị con trai phản ứng. Quá giận dữ, Hành tinh sống thay đổi hình hài và biến thành… David Hasselhoff. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của Tommy Flanagan - ngôi sao của Sons of Anarchy - trong vai một thành viên của bè phái Ravager, Ben Browder trong vai một chỉ huy của hành tinh Tối cao, Gregg Henry trong vai ông ngoại Peter Quill, và cha mẹ của đạo diễn James Gunn trong vai quần chúng ở phân cảnh trên Trái đất gần cuối phim.

Celestial: Ego đồng thời còn hé lộ về nguồn gốc của bản thân, và chi tiết hoàn toàn không giống bất cứ phiên bản truyện tranh nào. Hành tinh sống nay nhận mình là một Celestial - chủng tộc bí ẩn và cổ xưa bậc nhất của vũ trụ Marvel. Họ là các thực thể vũ trụ khổng lồ, hùng mạnh, chịu trách nhiệm cho sự sinh tồn của hàng nghìn giống loài khắp dải ngân hà. Như ở Trái đất, chính các Celestial đã đưa gen X vào người nguyên thủy để tạo ra các X-Men.

Con búp bê Troll: Yondu quyết định hy sinh tính mạng để bảo vệ Peter Quill sau khi họ đánh bại Hành tinh sống Ego. Trong lễ hỏa táng dành cho người đứng đầu bè phái Ravager, khán giả được thấy lại con búp bê Troll. Đây là đồ vật mà Star-Lord dùng để đánh tráo Viên đá Vô cực và qua mặt Yondu trong phần một.

Cosmo the Spacedog: Cùng Howard the Duck, chú chó nổi tiếng trong nguyên tác truyện tranh xuất hiện ở phần credits của Guardians of the Galaxy Vol. 2. Từng có thông tin cho rằng Cosmo sẽ trở thành một nhân vật của bộ phim, nhưng chú tới nay vẫn chưa được đạo diễn James Gunn trao cho cơ hội đó.

The Grandmaster: Trên thực tế, Guardians of the Galaxy Vol. 2 chứa đựng một số kết nối tới tập Thor: Ragnarok cuối năm nay. Đầu tiên là sự xuất hiện thoáng qua của Kronan - những người đá nổi loạn. Sau đó, nhân vật Grandmaster (Jeff Goldblum) bất ngờ xuất hiện và nhảy múa cùng các thành viên của nhóm Vệ binh trong đoạn credits. Khán giả từng được gặp Grandmaster qua trailer đầu tiên của Thor: Ragnarok.

5 đoạn phim post-credits: Guardians of the Galaxy Vol. 2 chiêu đãi khán giả tổng cộng năm đoạn phim ngắn: Kraglin (Sean Gunn) học cách điều khiển mũi tên Yaka mà Yondu để lại, cuộc tái ngộ của nhóm Vệ binh dải ngân hà gốc, Adam Warlock, Groot phiên bản thiếu niên, và Stan Lee cùng các The Watcher.

Tuấn Lương
Ảnh: Outnow, Disney, Marvel

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-tinh-tiet-khan-gia-co-the-bo-qua-trong-ve-binh-dai-ngan-ha-2-post742578.html