Những trái tim nhiệt huyết

Hơn cả những sáng kiến, đó còn là sự nhiệt thành, giàu lòng nhân ái của những gương mặt cán bộ, đoàn viên cơ sở năng nổ ở Hải Phòng. Họ đang góp phần làm cho hoạt động tại cơ sở đi vào thực chất, và làm lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Lòng tốt đem trao

Em Nguyễn Thị Binh, là người khuyết tật, học trồng nấm tại Trại Nấm Thiện Giao (Đồ Sơn) nghẹn ngào khi bất ngờ nhận phần quà mà Nguyễn Thị Kim Đoan - Bí thư Đoàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) trao tặng. Binh tấm tắc: “Chị ấy vừa đẹp, lại rất thương người”. Lời khen mộc mạc ấy, khiến cô gái trẻ năng nổ cảm động lắm. Thực ra Đoan cũng có xuất phát điểm không thuận lợi như nhiều người khác, dù sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng cô gái mộc mạc ấy luôn ước mơ được làm công tác xã hội. Đoan đã chọn thi vào chuyên ngành Công tác xã hội - Khoa Tâm lý - Giáo dục học (Trường ĐH Hải Phòng) với mong muốn giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh. Ý nguyện được thỏa, cô xắn tay tham gia năng nổ hoạt động đoàn của trường và địa phương. Hơn thế còn được bầu làm Bí thư chi đoàn tổ dân phố nơi cô sinh sống. Tháng 8-2014, Đoan được bầu làm Bí thư Đoàn phường Thượng Lý.

Hoạt động đoàn cơ sở, công việc luôn khiến Đoan phải hy sinh ít nhiều cuộc sống riêng để tập trung cho những hoạt động và sáng tạo vì cộng đồng. Việc đầu tiên cô làm là cố gắng quy tụ các bạn thanh niên trong phường, cùng Ban chấp hành Đoàn phường lập kế hoạch phối hợp với Công an phường Thượng Lý, trực chốt tại khu vực cầu Tam Bạc, tuyên truyền an ninh trật tự, bảo vệ nền nếp văn hóa khu phố bằng sinh hoạt chi đoàn. Cô còn đứng lên thành lập CLB “Tuổi hoa”, CLB “Thắp sáng ước mơ cho em” giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, giúp các em bổ sung kiến thức, kỹ năng sống, vận động trẻ em bỏ học trở lại trường... và chung tay với nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, Đoan vinh dự trở thành một trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2016, và được T.Ư Đoàn tặng thưởng vào ngày 19-3 vừa qua. Nhưng nói về mình cô gái ấy vẫn bộc bạch, em hoạt động đoàn, không phải để lấy thành tích, mà chỉ mong sao những sáng kiến của em có thể giúp ích cho xã hội, cho những mái ấm.

Cũng cùng chung tâm nguyện lan tỏa việc tử tế đến cộng đồng, có thể kể đến sáng kiến Chương trình “Hũ gạo tình thương” do Thành đoàn Hải Phòng phát động, đã tạo được sự lan tỏa lớn với cộng đồng. Có tiếp xúc với các em học sinh Trường PTTH Thái Phiên (quận Ngô Quyền) mới thấy hết nhiệt huyết của các em học sinh và cách mà cán bộ đoàn khơi dậy về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Anh Đoàn Hồng Tuấn, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Từ mỗi chi đoàn các lớp, chúng tôi kết nối đến toàn trường bằng những sinh hoạt vì cộng đồng. Qua đó cũng kịp thời khen ngợi những nhân tố tiêu biểu. Nếu trong giai đoạn học phổ thông, có được ý thức hoạt động đoàn tốt, chủ động thì sau này dù học đại học, cao đẳng hay đi làm, các em cũng có vốn liếng để hoạt động vì cộng đồng”.

Phát huy tinh thần xung kích

Hải Phòng có nhiều “hạt mầm” đầy tâm huyết trong hoạt động đoàn, như Trần Trung Kỳ, Bí thư Đoàn xã Bạch Đằng (huyện Tiên Lãng); Nguyễn Vương Long, Bí thư Đoàn trường Chính trị Tô Hiệu; Trần Xuân Thường, Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Công nghệ Viettronics; Vũ Thế Thảo, Bí thư Đoàn Viện Nghiên cứu Hải sản... Họ, có chung nhiều điểm là còn rất trẻ, và luôn khao khát phát huy tinh thần xung kích của thanh niên. Từ cấp cơ sở, luôn tạo dựng khí thế thi đua, sáng tạo những mô hình, cách làm hay, thiết thực. Qua tâm sự với cộng đồng dân cư ở nhiều phường, nhiều người chung tâm sự: “Nhìn các cháu làm việc tận tâm, quan tâm đến người khác, chúng tôi cũng mong muốn vận động con cái tham gia công tác đoàn và hoạt động từ thiện”.

Nhưng hoạt động đoàn ở Hải Phòng không chỉ có những thuận lợi, cũng như nhiều địa phương khác, công tác đoàn còn phải đối diện nhiều khó khăn trong tập hợp đoàn viên bởi đa phần lực lượng thanh niên đi học tập, làm ăn phân tán, các tổ dân phố, khu dân cư lại chia nhỏ... Hay như khó khăn về nguồn kinh phí cho hoạt động đoàn cơ sở còn thiếu thốn. Đó là chưa kể đến các tệ nạn xã hội, các thói hư tật xấu lan truyền, ảnh hưởng đến sinh hoạt đoàn ngay từ cấp tổ dân phố, phường, xã... trên địa bàn thành phố.

Vậy điều gì đã giúp hoạt động đoàn Hải Phòng được đánh giá cao, “hút” được nhiều thanh niên, đoàn viên tham gia? Anh Đào Phú Dương - Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, chia sẻ: Để quy tụ được đoàn viên thì từ cấp cơ sở, những thủ lĩnh đoàn phải sáng tạo. Trước hết là nghĩ ra các hoạt động, qua đó để các đoàn viên tham gia và được trải nghiệm. Chúng tôi cho rằng, đoàn viên thanh niên có ba nhu cầu: học tập, việc làm, vui chơi giải trí. Khi các hoạt động hướng được vào ba nhu cầu đó thì mới bảo đảm sự thành công.

Mầu áo xanh tượng trưng cho tuổi trẻ và vẻ đẹp của sự cống hiến. Thật xúc động khi nhiều đoàn viên các phường, xã hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đã gương mẫu trích tiền ăn sáng ủng hộ người khác. Càng xúc động hơn khi thấy họ căng ra cùng lực lượng chức năng chỉnh trang đô thị, tuyên truyền bảo vệ môi trường, nhễ nhại đẩy xe giúp bác lao công hay xây dựng những con đường thanh niên cho người dân đi lại thuận tiện. Với những gì các bạn trẻ Hải Phòng đã và đang làm, phải khẳng định họ đang thiết thực góp công sức, trí tuệ vào việc phát triển nguồn nhân lực, sáng tạo, lan tỏa hoạt động thiện nguyện, xây dựng cuộc sống no ấm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/cuoituan/chuyen-de/item/32402302-nhung-trai-tim-nhiet-huyet.html