Những trường đại học tỷ lệ chọi bất ngờ tăng khiến thí sinh lo lắng

Dưới đây là danh sách những trường đại học tỷ lệ chọi bất ngờ tăng vì chỉ tiêu tuyển sinh giảm và lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bất ngờ tăng.

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Thời điểm tháng 4, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có 16.480 thí sinh đăng ký vào trường với trên 21.000 nguyện vọng. Tuy nhiên đến 21/7, số thí sinh đăng ký vào trường đã tăng lên hơn 17.500.

Ông Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết số thí sinh đăng ký vào trường tăng gần 1.000 so với trước đây. Ông Sơn dự đoán khả năng do điểm sàn xét tuyển của trường không cao, nên có lẽ thí sinh đăng ký ở các trường có điểm sàn cao điều chỉnh vào trường.

Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

PGS.TS Hồ Thanh Phong - hiệu trưởng Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết sau khi trường công bố các ngưỡng điểm xét tuyển, số lượng NV đăng ký xét tuyển vào trường không những không giảm mà còn tăng so với số đăng ký xét tuyển tại thời điểm tháng 4.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Một số những ngành có tỷ lệ chọi tăng do chỉ tiêu giảm như: Khoa học đất, Toán - Tin ứng dụng (giảm 20 chỉ tiêu); Địa lý tự nhiên, Thủy văn, Hải dương học, Toán cơ, Kỹ thuật địa chất (giảm 10 chỉ tiêu).

Đại học Mỏ địa chất

Một số ngành của Đại học Mỏ địa chất giảm chỉ tiêu, khiến tỷ lệ chọi tăng cao hơn. Cụ thể: Ngành Kỹ thuật môi trường giảm 50 chỉ tiêu; Kỹ thuật công trình xây dựng và chương trình tiên tiến của ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học giảm 20 chỉ tiêu mỗi ngành.

Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hà Nội)

Những ngành giảm chỉ tiêu gồm: Ngành Tài chính ngân hàng giảm 20 chỉ tiêu, Kế toán giảm 40 chỉ tiêu và Hệ thống thông tin quản lý giảm 10 chỉ tiêu.

Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long giảm chỉ tiêu một số ngành như: Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công tác xã hội (cùng giảm 20 chỉ tiêu).

Đại học Văn hóa

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, giảm chỉ tiêu chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa (mã chuyên ngành: 52220340A) từ 70 xuống 40 chỉ tiêu.

Hòa Lê

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nhung-truong-dai-hoc-ty-le-choi-bat-ngo-tang-khien-thi-sinh-lo-lang-d125947.html