Những tuyệt chiêu đánh ghen 'cao tay' khiến chồng sợ, bồ nể

Có rất nhiều những chiêu đánh ghen cao tay khác, không nhất thiết phải đụng chân đụng tay mà vẫn khiến chồng 'ngoan ngoãn trở về'.

1. Lấy số lạ để nhắn tin, làm quen với bồ của chồng

Nếu bạn nắm được số điện thoại của người thứ 3 kia, hãy thử lấy một số khác giả vờ nhắn tin làm quen (bạn đóng vai nam). Thường thì cách này sẽ mất một thời gian khá dài, song bạn có thể biết được bản chất thật của cô bồ kia. Từ đó có thể cho chồng thấy được ai mới là người yêu anh ấy nhất, người thứ 3 chỉ là kẻ vụ lợi, ham tiền bạc vật chất mà thôi. Biết được bản chất đối thủ, bạn sẽ chẳng cần tốn nhiều công đánh ghen

2. Không up ảnh, ''bốc phốt'' cả chồng cả tình địch lên Facebook

Nhiều chị em khi phát hiện chồng ngoại tình, thường hay up ảnh việc chồng ''ăn chả'' với bồ lên facebook. Nếu là người phụ nữ thông minh không nên làm như thế này. Chẳng có cái dại gì bằng việc mang chuyện nhà lên facebook cả, bởi ''xấu chàng thì hổ ai''. Bạn chỉ cần update thường xuyên ảnh gia đình, những status hay về tình yêu với chồng, con, khen chồng biết yêu thương vợ con hết mực. Đây cũng là cách ''dằn mặt'' người thứ 3 rất khôn ngoan, vừa không phải đánh ghen vừa không làm ảnh hưởng đến tính sĩ diện của chồng.

3. Hãm phanh chàng bằng cao chăn và một số thực phẩm

Bạn nghĩ tại sao các quý ông, quý bà ngoại tình lại dắt nhau vào nhà nghỉ? Có cặp nhân tình nào quấn nhau mà không vì tình dục? Như vậy, chắc chắn cô bồ kia và chồng bạn sẽ chẳng cần đến nhau khi một trong hai bên không mặn nồng hoặc không có nhu cầu về chuyện chăn gối nữa.

Để làm giảm nhu cầu sinh lý của chàng bạn có thể sử dụng cao trăn, đây là sản phẩm rất tốt cho việc bồi bổ hệ xương khớp tuy nhiên lại không tốt cho hóc môn Andogen, là loại hóc môn sinh dục nam. Bởi vậy cao trăn toàn tính được nhiều chị em phụ nữ sử dụng trong trường hợp muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình khi chồng ngoại tình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng với một liều lượng thích hợp để tránh tình trạng đáng tiếc sảy ra. Tốt nhất bạn nên dùng cao trăn để ngâm rượu cho chàng . Với tỷ lệ ngâm: 200gram/2-3 lít rượu uống trong 20-30 ngày . Hoặc dựa theo tửu lượng tối đa của người uống .Ngày dùng 1 – 3 lần nếu có điều kiện, hoặc dùng cách ngày.

Ngoài ra bạn còn có thể dùng một số thực phẩm khác trong bữa ăn gia đình, để hạn chế nhu cầu sinh lý của chàng như:

+ Tỏi, đây là một thực phẩm tuyệt vời có sẵn trong nhà bếp nhưng nó lại là "hung thủ" dấu mặt luôn diệt tinh trùng. Nếu đàn ông trong độ tuổi sinh sản ăn quá nhiều tỏi sẽ dẫn đến chức năng tình dục giảm, có thể làm tăng nguy cơ liệt dương.

+ Măng chứa nhiều chất axit oxalic, có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của cơ thể, khó hấp thụ kẽm, thiếu kẽm có thể dẫn đến ham muốn tình dục giảm, giảm chức năng tình dục của nam giới.

+ Đậu nành, đây là thực phẩm có lợi cho sức khỏe được chuyên gia Đông y khuyên người dùng nên sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên theo các nghiên cứu gần đây, thực phẩm đậu nành có chứa chất estrogen, uống quá nhiều làm tăng nồng độ estrogen của cơ thể, do đó làm giảm sinh lý ở nam giới

+ Mù tạt là thực phẩm gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn, đặc biệt là lẩu hoặc các món gỏi. Tuy nhiên đây là thức ăn có thể ức chế sự tiết hormone giới tính, dẫn đến liệt dương. Khuyến cáo đàn ông không nên ăn nhiều.

Đây là một số thực phẩm có thể làm hãm lại nhu cầu sinh lý của chàng, bạn có thể tham khảo. Hãy nhớ không nên quá lạm dụng vì nếu không bạn sẽ làm hại đến sức khỏe của chàng.

4. Gặp mặt tình địch nói chuyện riêng

Đây cũng là cách đánh ghen thông minh mà bạn nên áp dụng để ''vẹn cả đôi đường''. Có rất nhiều trường hợp ''tình địch'' vô tình trở thành người thứ 3, nếu là do chồng mình giấu diếm việc đã có gia đình mà chủ động cầm cưa thì bạn chỉ cần mềm mỏng để người kia hiểu ra. Lúc này chắc chắn cô ta sẽ chủ động rút lui mà bạn chẳng cần mất công, mất thời gian của mình.

Trường hợp người thứ 3 chủ động chen chân vào gia đình bạn, bạn cũng nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Lúc này cần kết hợp mềm mỏng và cứng rắn. Tốt nhất bạn nên rủ thêm bạn bè đi cùng, có thể dùng chiêu ''lấy nhu thắng cương'' để ''trị'' người tình của chồng.

Gặp mặt tình địch để nói chuyện thẳng thắn cũng là cách đánh ghen khôn ngoan

5.Dùng chiêu ''biết mà như không biết'' với chồng

Bạn Trang (Mỹ Hào, Hưng Yên) kể về cuộc đánh ghen của mình: ''hồi đó sau một thời gian thuê thám tử theo dõi, mình biết chồng và bồ hẹn nhau ở nhà nghỉ nào, thời gian nào. Mặc dù đau đớn lắm, song vẫn quyết định đến tận nơi. Khi 2 người đi ra, mình chụp lại ảnh sau đó đặt lên bàn làm việc của chồng để tự anh ta hiểu mình đã biết tất cả. Sau chuyện đó, chồng mình trở về với vợ con, không còn một lần nào dám ''ăn chả'' bên ngoài nữa. Tất nhiên việc chăm sóc, nhẹ nhàng với anh mình vẫn bình thường."

Theo chia sẻ về vụ đánh ghen của mình, chị Lan (quê ở Ba Vì, Hà Nội) nói: "Ngày hôm ấy, sau khi đứng đợi chồng và bồ ''mây mưa'' trên nhà nghỉ. Tôi đứng dưới mà lòng quặn đau, nhưng cố nén lại. Đến khi đã xong xuôi, tôi chỉ nhắn tin cho chồng ''anh làm việc xong chưa, em đợi dưới nhà nghỉ số..., mình về nhà thôi''. Dù trong lòng bực tức sôi lên như núi lửa, song tôi vẫn phải cố chịu. Chính sự bình tĩnh ấy đã giúp chồng tôi tự biết lỗi, ăn năn hối hận và chung thủy với vợ con."

Chiêu ''đánh ghen'' kiểu này khá cao tay, các ông chồng sẽ chẳng thể ngờ được vợ đã biết mọi chuyện. Áp dụng cách trị chồng như thế này, bạn chẳng cần phải tốn sức mà vẫn khiến chồng tâm phục khẩu phục vì người vợ bản lĩnh của mình.

Còn rất nhiều những chiêu đánh ghen cao tay khác, không nhất thiết phải đụng chân đụng tay mà vẫn khiến chồng ”ngoan ngoãn trở về”. Việc của bạn cần làm là bình tĩnh, tìm ra chứng cứ thay vì ”sồn sồn” sẽ khiến bản thân nóng giận mất khôn mà chồng cũng cay cú vì bị xúc phạm.

Duyên Đoàn/(women today)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhung-tuyet-chieu-danh-ghen-cao-tay-khien-chong-so-bo-ne-224047/