Những vòng đua tri ân quanh Thành Cổ

Sáng 20-7, Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” tiếp tục với Chặng 6, với 24 vòng quanh Thành Cổ Quảng Trị.

Thành công từ hơn 600km trên hành trình 5 chặng trước, cùng với tình cảm mà người dân Quảng Trị dành cho cuộc đua như tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho các tay đua trên suốt quãng đường 52,8km.

Sau 1 giờ 15 phút 44 giây, tay đua mang số áo 91- Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7 đã kết thúc vòng đua thứ 24, khi cán đích đầu tiên. Chặng đua thứ 6 hoàn thành, đánh dấu Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc những hình ảnh từ chặng cuối của cuộc đua.

Thực hiện: HOÀNG HÀ – TRỌNG HẢI – TUẤN HUY

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua và thành viên Ban Tổ chức Cuộc đua, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ trước khi Chặng đua thứ 6 xuất phát.

Đồng chí Mai Thức, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phất cờ lệnh xuất phát chặng 6 của Cuộc đua.

Chặng đua này gồm 24 vòng quanh Thành cổ Quảng Trị.

Các tay đua băng qua Tháp chuông Thành cổ.

Đến vòng đua thứ 5, các tay đua bắt đầu tiến hành bứt phá.

Sang vòng thứ 6, sự tách tốp đã thể hiện rõ rêt.

Tuy nhiên, tay đua áo vàng Chặng 5 Nguyễn Cường Khang vẫn có mặt ở tốp 2 của đoàn đua.

Chặng đua này có điểm thưởng dọc đường tại các vòng 8 và 16.

Cuộc đua thu hút đông đảo người dân Quảng Trị đến theo dõi và cổ vũ.

Trong số những người tham gia cổ vũ cho đoàn đua có các cựu chiến binh về chiến trường xưa dự lễ tri ân những người đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị.

Các tay đua tăng tốc trước Nhà hành lễ - Bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn.

Tốc độ của chặng đua liên tục được đẩy cao.

Đội hình đoàn đua nhìn từ trên cao.

Sau 1 giờ 15 phút 44 giây, tay đua mang số áo 91- Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7 đã kết thúc vòng đua thứ 24, khi cán đích đầu tiên.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, Thể thao, trao áo vàng chung cuộc, tặng hoa tay đua Nguyễn Cường Khang và chụp ảnh lưu niệm cùng 3 tay đua giành giải nhất, nhì, ba chung cuộc: Nguyễn Cường Khang, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Nguyệt Minh.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và đồng chí Phạm Văn Tuấn trao giải Nhất đồng đội cho đội Bảo vệ thực vật An Giang và chụp ảnh lưu niệm cùng 3 đội Nhất, Nhì, Ba.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-anh/nhung-vong-dua-tri-an-quanh-thanh-co-512961