Những vụ án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Thời gian qua, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, tội phạm về TTXH ngày càng manh động, liều lĩnh và có nhiều diễn biến phức tạp... Theo thống kê của CA tỉnh Gia Lai, chỉ trong hơn 1 tháng (từ 16-2 đến 30-3), trên địa bàn xảy ra 71 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 5 người, bị thương 17 người, tổng thiệt hại khoảng 850 triệu đồng. cả 5 vụ án giết người đều có nguyên nhân rất đơn giản, chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Điều đó để lại những hệ lụy không nhỏ cho gia đình và cả xã hội. Bên cạnh đó, một số vụ án mạng khác, cả nạn nhân và đối tượng gây án có tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí có cả học sinh nhưng hành vi rất liều lĩnh, manh động.

Dư luận tỉnh Gia Lai chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ vợ của một thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai bị sát hại vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo đó, 8 giờ 30 ngày 24-3, CAH Chư Sê nhận được đơn trình báo của chồng nạn nhân về việc vợ là bà P.N (1979, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, TT Chư Sê, H. Chư Sê) đi dạy học vào chiều 23-3, sau đó đi vào xã Ia Blang (H. Chư Sê) thì mất liên lạc. Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Chư Sê phối hợp tổ chức tìm kiếm và đến 12 giờ 15 ngày 24-3 thì phát hiện thi thể bà P.N dưới giếng trong vườn rẫy của Nguyễn Thanh Tùng (1982, trú thôn 6, xã Ia Blang). Qua điều tra, CA tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Tùng. Tại CQĐT, Tùng khai nhận: do Tùng nợ bà P.N 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, khi bà P.N đến nhà đòi thì Tùng nảy sinh ý định giết chủ nợ. Sau khi dùng dây siết cổ khiến bà P.N tử vong tại nhà mình, Tùng lấy tài sản gồm 1 xe máy BKS 81P1-181.24, 2 ĐTDĐ, 1 triệu đồng cùng trang sức của bà P.N, bỏ xác nạn nhân vào bao thả xuống giếng nhà rẫy để che đậy tội ác của mình.

Hiện trường bà P.N bị sát hại.

Trong ngày 24-3, một vụ án mạng đau lòng khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai khiến một thanh niên mới lớn thiệt mạng cũng chỉ từ mâu thuẫn của lứa tuổi học trò. Theo điều tra bước đầu của Cơ quan CA, 22 giờ 15, Nguyễn Quang Tuấn (2002, trú tổ dân phố 3, P. Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai) đi xe đạp chở bạn là Đinh Tuấn Trung Hiếu (2000, trú tổ dân phố 6, P. Tây Sơn). Khi đến đoạn đường thuộc tổ 1 (P. An Phú, TX An Khê) thì gặp Trần Ngọc Khánh (2002, trú tổ dân phố 2, P. An Phú). Do có mâu thuẫn từ trước nên Tuấn và Khánh xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Tuấn lấy dao bấm thủ sẵn từ trước đâm một nhát vào ngực trái của Khánh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Khánh tử vong lúc 22 giờ 55 cùng ngày vì vết thương gây thủng tim, còn Tuấn bị CATX An Khê bắt khẩn cấp ngay sau đó, thu giữ hung khí gây án. Điều đau lòng là chỉ còn vài ngày nữa là tròn sinh nhật 16 tuổi của Khánh.

Cũng từ mâu thuẫn nhỏ mà 2 nhóm đối tượng trú TP Pleiku đã dùng dao để thanh toán nhau khiến 2 người thương vong. Qua kết quả điều tra ban đầu của CATP Pleiku xác định: 17 giờ 20 ngày 22-3, tại quán nước trước nhà số 126-Tô Vĩnh Diện (P. Hoa Lư, TP Pleiku), do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Nguyễn Trung Hiếu (2000, trú tổ 12, P. Hoa Lư) và một đối tượng (chưa rõ lai lịch) cầm dao đuổi đánh nhóm của Nguyễn Quang Huy (2001, trú P. Trà Bá, TP Pleiku), Lê Quang Vũ (2001, trú tổ 1, P. Chi Lăng, TP Pleiku) và Nguyễn Xuân Huy (2001, trú P. Hoa Lư). Trong lúc xô xát, Hiếu dùng dao đâm một nhát vào tay trái của Nguyễn Quang Huy thì bị Huy dùng dao tự chế mang theo đâm 3 nhát vào ngực trái, hông trái và vai phải của Hiếu. Trong lúc bỏ chạy, Hiếu cũng dùng dao đâm một nhát vào ngực phải của Vũ. Sau khi xô xát xảy ra, thấy Hiếu bỏ chạy nên Nguyễn Quang Huy lấy xe máy hiệu Sirius của Hiếu bỏ lại hiện trường rồi cùng Hoàng Đức Duy (2000, trú P. Trà Bá) đem đi thế chấp tại tiệm cầm đồ ở P. Ia Kring (TP Pleiku) được 13 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Riêng phần Hiếu, sau khi bị đâm trọng thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng đã tử vong vào 21 giờ cùng ngày, còn Vũ bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku).

Có thể thấy, hầu hết các vụ án mạng đau lòng trên đều phát sinh do mâu thuẫn cá nhân trong quan hệ ứng xử hằng ngày, chỉ một mâu thuẫn nhỏ nhưng để lại hậu quả rất đau lòng. Người tử vong, kẻ vào tù để lại nhiều hệ lụy cho xã hội cũng như gây phức tạp tình hình ANTT ở địa phương.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_164355_nhu-ng-vu-a-n-ma-ng-tu-mau-thua-n-nho-.aspx