Những vụ cầu thủ Việt bị chém và bị phạt

(ĐSPL) – Cùng điểm lại những vụ việc liên quan đến cầu thủ khiến làng bóng đá Việt thực sự dậy sóng.

1. Cầu thủ A Huỳnh bị chém trọng thương

Ngày 24/10/2009, Lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai xác nhận cầu thủ A Huỳnh đã bị chém trọng thương phải nhập viện. A Huỳnh bị chém một vết dài khoảng 20 cm ở tay phải và một nhát ở lưng. Theo báo cáo của A Huỳnh 23h tối 20/10, A Huỳnh gặp gỡ chia tay bạn bè để chuẩn bị hành trang xuống TP HCM cùng đội bay sang Thái Lan.

Cầu thủ A Huỳnh

Cầu thủ A Huỳnh

Huỳnh cùng người bạn và 5 người khác đi hát karaoke ở Pleiku. Đến 3 giờ sáng, cả nhóm thanh toán tiền xong và ra về thi bất ngờ có hai thanh niên lạ mặt đi xe máy phóng tới vung dao chém A Huỳnh nhiều nhát. Rất may cầu thủ không gặp nguy hiểm về tình mạng sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

2. Huy Hoàng gây tai nạn, lắc trên xe

Hồi đầu tháng 9/2012 trung vệ của Sông Lam Nghệ lái xe hơi từ Thanh Hóa về Nghệ An khi đến địa phận thành phố Thanh Hóa xe của cầu thủ này đã đâm vào nhiều người khiến họ bị thương. Dù vậy Huy Hoàng vẫn cho xe chạy tiếp. Đến khi bị cảnh sát giao thông chặn lại, cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn "nhắm nghiền mắt, lắc lư, miệng nhá nhá" trong ôtô suốt một giờ dù cảnh sát yêu cầu xuống xe để kiểm tra giấy tờ.

Huy Hoàng và sự cố năm 2012

Theo một cảnh sát giao thông, biểu hiện lạ này không phải do say rượu. Sau gần một giờ cố thủ, Huy Hoàng cùng chiếc CRV bị dẫn về trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa. Kết thúc vụ việc, trung vệ thép này bị phạt 7,6 triệu đồng vì say rượu.

3. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị chém suýt đứt chân

Tối ngày 17/11, trên đường về nhà sau khi đi hát Karaoke ở một điểm giải trí trên ở TP.Vinh cầu thủ Hồng Việt đã bị kẻ lạ mặt phục kích và bất ngờ chém nhiều nhát vào một nhát vào gót chân, hai nhát vào tay và lưng. Cầu thủ này được đi cấp cứu sau đó chuyển ra Hà Nội điều trị. Rất may là những vết chém trên người cầu thủ của Sông Lam Nghệ An này không quá nghiêm trọng. Sau thời gian điều trị Hồng Việt được cho xuất viện. Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ chém này là do nhóm của Hồng Việt có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại quán karaoke.

4. Trốn đi bar, 2 tuyển thủ bị loại khỏi đội

Khoảng gần 23h00 ngày 16/10, một nhóm cầu thủ U21 Việt Nam đang thi đấu tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2013 đã bị bắt gặp tại quán bar tại TP. Phan Rang, Ninh Thuận khi đang sử dụng rượu và thuốc lá. Dù trong bar khá tối nhưng theo những người chứng kiến, không khó để nhận ra nhóm cầu thủ này bởi có nhiều người mặc mặc áo ĐT Việt Nam trên người. Trong số này, những người chứng kiến nhận ra thủ thành Văn Công và tiền vệ Văn Thuận của Hà Nội T&T - cả hai đều đang là trụ cột của U21 Việt Nam.

Bộ đôi trốn đội đi bar bị gạch tên khỏi đội

Nhóm cầu thủ U21 Việt Nam bị bắt gặp đang sử dụng loại rượu Martell Cordon Bleu khá đắt tiền và hút thuốc, đồng thời có nhiều 'chân dài' vây quanh. Khoảng 12h00 đêm, khi quán bar đã vắng khách, nhóm cầu thủ này mới lên taxi trở về khách sạn.

HLV trưởng Đinh Văn Dũng của U21 Việt Nam cho biết: "Giờ giới nghiêm của đội là 21h30 nhưng tôi không hiểu sao nhóm cầu thủ này lại xuất hiện tại quán bar thời điểm đó. Họ không hề xin phép ban huấn luyện trước lúc rời đội”. Hậu quả là cả hai bị gạch tên khỏi giải đấu trên đất Lào hồi tháng 10/2013.

Minh Anh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/the-thao/hau-truong/nhung-su-co-dinh-dam-cua-cau-thu-viet-a18663.html