Những vụ đánh ghen, lột đồ khiến dư luận 'sởn gai ốc'

Cắt đứt 'của quý' tình địch, lột sạch quần áo, cắt tóc tình địch giữa đường... đang là những vụ đánh ghen khiến dư luận 'sởn gai ốc'.

Dư luận những ngày qua đang vô cùng “sốc” trước các thông tin vụ đánh ghen kinh hoàng, lột sạch quần áo, cắt tóc tình địch giữa đường tại xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) hôm 3/9/2017.

Dư luận những ngày qua đang vô cùng “sốc” trước các thông tin vụ đánh ghen kinh hoàng, lột sạch quần áo, cắt tóc tình địch giữa đường tại xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) hôm 3/9/2017.

Lãnh đạo công an xã Bá Hiến cho hay, sau một thời gian theo dõi, phát hiện chồng là Nguyễn Văn Thái (trú thôn Quảng Thiện, xã Thiện Kế, Bình Xuyên) có quan hệ ngoài luồng với chị Nguyễn Thị Khánh (công nhân ở khu công nghiệp Bá Thiện) tại một phòng trọ ở làng Trại Cúp (xã Bá Hiến), sáng 3/9/2017, chị Nguyễn Thị Nhung cùng mẹ đẻ là Nguyễn Thị Nhã và em là Nguyễn Văn Tuấn, đã cùng nhau xông khu nhà trọ này kéo Khánh ra đường đánh, cắt tóc, lột quần áo.

Cơ quan điều tra công an huyện Bình Xuyên đã cho mời 5 người liên quan đến vụ đánh ghen trên lên công an để lấy lời khai. Tuy nhiên sau sau đó mới mời được 3 người, còn chị Nguyễn Thị Nhung (người đánh ghen) và anh Nguyễn Văn Thái (trú thôn Quảng Thiện, xã Thiện Kế, Bình Xuyên) vẫn chưa đến.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, 5 người tham gia đánh ghen đã xâm phạm đến 3 khách thể Bộ luật Hình sự điều chỉnh: Tính mạng sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người phụ nữ và gây mất trật tự trị an nơi công cộng. Theo luật sư Thơm, hành vi đánh ghen của nhóm 5 người nêu trên có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tối ngày 22/7/2017, những người tham gia giao thông trên phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được chứng kiến một phen đánh ghen náo loạn đường phố. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa, đường phố đang rất đông người qua lại, người phụ nữ được cho là vợ bế con nhỏ khoảng 3 tuổi đứng chặn trước xe ô tô của người chồng đang chở theo “bồ nhí” bên trong.

Tận mắt chứng kiến chồng cặp bồ chị vợ gào khóc thảm thiết, ngất tại chỗ và được đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Người chồng thì mở cửa xe sau đánh lạc hướng để cho cô “bồ” thoát thân. Lực lượng công an đã có mặt để xử lý.

Ngày 23/6/2017, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Đậm (60 tuổi, quê Vĩnh Long, thường trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trước đó, năm 1991, bà Đậm có quan hệ tình cảm với ông Phạm Văn Sáu (56 tuổi, ngụ huyện Long Hồ). Tuy nhiên, khoảng 2 năm sau đó bà nghi ngờ ông Sáu có tình cảm với người phụ nữ khác nên giữa hai người thường xuyên cãi nhau. Sáng 14/6/1993, bà Đậm mang can axit đã mua trước đó qua nhà bà Cao Thị Phúc (ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) để châm vào bình ắc quy cho bà Phúc nhưng người này không có ở nhà. Tại đây, bà Đậm gặp ông Sáu, và hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Tiếp đó bà Đậm đi ra ngoài rót một nửa can a - xít vào ca rồi đem tạt thẳng vào mặt ông Sáu khiến ông bị mù 2 mắt, tỷ lệ thương tật chung là 97%. Ngày 20/2/2017 bà Đậm bị công an bắt ở Đồng Nai sau 24 năm trốn nã. Ảnh: Người Đưa Tin.

Ngày 4/3/2016, một vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra ra tại xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai. Nạn nhân của vụ đánh ghen rùng rợn này là Võ Thị Vân (Đức Cơ, Gia Lai). Nguyên nhân của vụ đánh ghen là Hà Thị Rớt (vợ ông Chủ tịch xã) nghi ngờ chồng mình đã có quan hệ ngoài luồng với Võ Thị Vân. Bà Hà Thị Rớt đã dẫn theo một nhóm người hành hung dã man bà Vân. Sau đó, nhóm này còn cắt tóc và cởi quần áo bà Vân ra dùng dao lam rạch khắp người nạn nhân. Theo kết luận ban đầu của các bác sỹ, bà Vân bị đa chấn thương, nặng nhất là vùng bên dưới với những đường rách rất sâu. Kết quả giám định thương tật tổn hại 21%. Ảnh nạn nhân Võ Thị Vân.

Sáng 13/8/2016, một tài khoản Facebook đăng tải clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh 5 người phụ nữ trung tuổi đánh ghen ở xã Trang (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) khiến dư luận xô xao.

Chiều 15/8/2016, Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, công an huyện Đắk Đoa đã mời ba người phụ nữ và bị hại trong clip đánh ghen, cắt tóc tình địch giữa đường lên làm việc. Nhóm phụ nữ đánh ghen và bị hại đều ở thôn Tân Lập. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

Theo Trung tá Trần Ngọc Anh, chỉ có 3 người tham gia đánh. Trong đó có vợ một cán bộ công an xã Trang. Do đó, khi xảy ra sự việc công an xã đã chuyển hồ sơ lên huyện điều tra để khách quan.

Tháng 9/2016, anh Nguyễn Văn Huân (SN 1987, trú tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) phát hiện vợ mình ngoại tình với anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1985, trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) nên đã ép vợ mình nhắn tin hẹn anh Hòa tới nhà nghỉ để nói chuyện. Tiếp đó anh Huân đã dùng dao cắt đứt “của quý” của tình địch ném xuống đường khi vợ anh Huân và Hòa đang ở trong nhà nghỉ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Phần dương vật bị cắt đứt đã được nối lại. Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Huân ngay sau đó. Ảnh minh họa.

Ngày 17/10/2016, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra trên địa bàn hôm 11/10/2016. Nạn nhân là chị H.T.B.T. (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Người Lao Động.

Theo điều tra, sau một thời gian chị Nguyễn Hồng T.M. (30 tuổi, ngụ xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Lê Anh Tr., do M. nghi ngờ chồng mình ngoại tình với chị T. Đến trưa 11/10, thấy chị T. tại quán ăn ven đường trên đường Phan Văn Năm (phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh) nên M. xông vào đánh. Ngay thời điểm này, ông Nguyễn Văn T. (cha ruột của M.) cùng con gái túm tóc chị T. để M. dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt tình địch. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã kịp thời can ngăn, đưa cô gái trẻ vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân sau đó đã từ chối giám định thương tật nên cơ quan công an không khởi tố vụ án. M., sau đó có đưa 7 triệu đồng cho chồng để lo thuốc thang cho T. Ảnh: Dân Việt.

Tháng 9/2015, cư dân mạng xôn xao clip bắt quả tang chồng lấy ô tô của vợ đưa người tình đi chơi xảy ra ở Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Hình ảnh ghi lại một người phụ nữ mặc áo bò nhảy lên nóc capo của một chiếc xe ô tô. Chị ta không ngừng đập vào tấm kính chắn rồi hét to yêu cầu chồng đang cố thủ trong xe mở cửa ra.

Ngay sau đó, cán bộ dân phòng cùng CSGT đã tới để khuyên bảo và giải tán đám đông hiếu kỳ để tránh tình trạng ách tắc giao thông.Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không chịu bỏ đi và tiếp tục trèo lên nóc capo, người chồng đành mở cửa cho người vợ vào. Và khi vừa vào xe cô gái hung hăng đánh chồng còn cô bồ nhí đã kịp che chắn, lao nhanh xuống xe.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhung-vu-danh-ghen-lot-do-khien-du-luan-son-gai-oc-927827.html