Những vụ rạch đùi của kẻ bệnh hoạn gây xôn xao dư luận

Chỉ vì thất tình hay buồn bực vì việc cha mẹ ly hôn, những kẻ bệnh hoạn đã nghĩ cách rạch đùi các nữ sinh nhằm níu kéo người yêu cũ, trả thù đời...

Hồi năm 2013, vào ngày 6/4, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) từng tạm giữ, điều tra Huỳnh Quang Nhu (27 tuổi), tạm trú đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, đối tượng dùng dao lam gây ra 5 vụ rạch đùi phụ nữ, học sinh đi đường.

Theo báo Đất Việt, vụ đầu tiên xảy ra lúc 19h30 ngày 29/3/2013, khi em P.N.T.V (ngụ quận Gò Vấp) trên đường đi học thêm về đến đoạn đường Nguyễn Oanh (phường 6, ưuận Gò Vấp) thì bất ngờ có một thanh niên đi bộ ngược chiều dùng một vật sắc rạch vào đùi của V. rồi bỏ chạy. Sau đó, em V. đã đến Công an phường 6 trình báo.

Vài ngày sau, lúc 18h40 ngày 1/4, chị N.T.H.A (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cũng gặp tình huống tương tự khi chị đang đi bộ về nhà đến trước khu vực nhà thờ An Nhơn, phường 17.

Tiếp đó vào lúc 12h15 ngày 3/4, em N.N.N.P. đi xe đạp về đến đường Lê Hoàng Phái, phường 14, quận Gò Vấp, cũng bị một thanh niên đi bộ dùng dao lam rạch trúng đùi rồi bỏ chạy.

Vật gây án là những chiếc dao lam. Ảnh minh họa.

Xâu chuỗi những vụ việc trên, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp nhận định, các vụ việc trên đều do một đối tượng gây ra và lên kế hoạch giao lực lượng trinh sát quận Gò Vấp phối hợp với công an các phường 16, phường 17 và phường 6 tuần tra, mật phục vây bắt đối tượng.

Đến 19h ngày 5/4, khi lực lượng trinh sát quận Gò Vấp đang trên đường tuần tra đến đoạn phường 17, quận Gò Vấp thì nghe tiếng kêu của em P.T.Q.N (18 tuổi, ngụ phường 15, quận ò Vấp).

Ngay lập tức, lực lượng trinh sát đã thông báo cho nhau siết chặt vòng vây truy bắt đối tượng. Sau 10 phút, đối tượng gây án đã bị các trinh sát tóm cổ khi trên tay còn cầm lưỡi dao lam chưa kịp vứt bỏ.

Tại CQĐT, tên này khai nhận tên Huỳnh Quang Nhu, do buồn bực chuyện cha mẹ ly hôn trước đó không lâu nên Nhu đã nảy sinh ý nghĩ trả thù đời và đã dùng dao lam gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, học sinh nêu trên.

Tháng 10/2015, TAND tỉnh Tây Ninh từng mở phiên tòa phúc thẩm, đưa ra xét xử kẻ bệnh hoạn Nguyễn Thành Tài (Tài “hen”) dùng tiền sai khiến 3 đối tượng khác đi rạch đùi nữ sinh vì muốn người yêu không dám chia tay.

Thất tình, bản tính ngông cuồng khiến Tài nảy sinh kế hoạch tấn công các nữ sinh. Mục đích để “bạn gái phải sợ, khi đó sẽ ra tay nghĩa hiệp để đưa đón người đẹp đi học”.

VTC News cho biết, trước đó, chỉ tính riêng trong 2 ngày 7 và 8/3/2011, đối tượng tên Duy đã giúp Tài “hen” thực hiện 11 vụ sát thương cho các nữ sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó ngày 7/3 - 15/3, Tài và đồng bọn đã thực hiện 12 vụ rạch quần các cô gái trẻ với tổng thương tích 12 bị hại là 64%, trong đó có 2 bị hại thương tật 12%.

Cũng theo HĐXX, ngoài tội cố ý gây thương tích, nhóm của Tài còn xúc phạm nghiêm trọng về danh dự, nhân phẩm của các nữ sinh.

Đặc biệt hơn, sau khi sát thương cho các cô gái, Tài “hen” và đồng bọn còn loan tin lưỡi dao có nhiễm HIV làm cho các nữ sinh và phụ huynh hoang mang, lo lắng. Hậu quả là em Đ. đã nghỉ học.

Bốn bị cáo trong vụ rạch đùi 18 nữ sinh. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Trong ngày 18/3, khi đang rình rập các nữ sinh trung học để rạch đùi thì tên Ngữ và Ca Li đã bị công ăn bắt giữ. Biết đồng bọn bị bắt, cùng ngày Duy đã đến trụ sở công an đầu thú.

Lấy lời khai nhanh của các đối tượng, cùng ngày 18/3, Công an huyện Hòa Thành đã lệnh bắt khẩn cấp Tài “hen” để điều tra, xử lý.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, mặc dù các bị cáo ăn ăn hối lỗi, kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt, nhưng không đưa ra được những bằng chứng xác thực, tình tiết mới nên không có cơ sở để xem xét. Vì vậy tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.

Theo đó, trong phiên tòa sơ thẩm mở ngày 23/4/2013, TAND huyện Hòa Thành đã tuyên phạt Tài 10 năm tù, Duy 6 năm tù, Ngữ 4 năm 6 tháng tù và Li 1 năm 3 tháng tù, với hai tội danh: Cố ý gây thương tích và Làm nhục người khác.

Hay mới đây nhất, vào sáng 12/12/2016, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chia sẻ về việc một cô gái trẻ bị đối tượng biến thái dùng dao lam rạch đùi ngay trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Qua chia sẻ của nạn nhân, khoảng 17h30 ngày 11/12, cô đang trên đường chở về nhà sau khi đi tập nhảy và tụ họp với bạn bè. Khi nạn nhân điều khiển xe đạp điện đến khu vực trước KFC Nguyễn Văn Cừ thì xe bị hết điện. Một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi lại gần và tỏ ý muốn giúp đỡ.

Khi bị cô gái trẻ từ chối và có ý định rời đi, người đàn ông này liền kéo cô lại và dùng dao rạch vào phần đùi rồi bỏ đi. Nạn nhân sau khi bị kẻ biến thái rạch đùi đã được một số người dân giúp đỡ báo tin cho người nhà.

Tối cùng ngày, cô gái trẻ được người nhà đưa tới bệnh viện kiểm tra và trình báo tại Công an phường Gia Thụy.

Điều 104. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

E) Có tổ chức;

G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nhung-vu-rach-dui-cua-ke-benh-hoan-gay-xon-xao-du-luan-a173857.html