Niềm mong mỏi của gia đình đồng chí Vũ Mạnh Hùng

Gặp phóng viên phụ trách chuyên mục, Thượng tá Vũ Mạnh Hùng (công tác tại Cục 71, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng) trầm ngâm chia sẻ: Bố tôi là Vũ Văn Ngừ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhiều năm qua, gia đình đã nhờ chính quyền địa phương và trực tiếp đi tìm phần mộ ở một số địa danh và các nghĩa trang liệt sĩ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Qua Báo Quân đội nhân dân, gia đình mong sớm có được thông tin về phần mộ bố tôi.

Di ảnh liệt sĩ.

Theo giấy báo tử mà gia đình cung cấp, đồng chí Vũ Văn Ngừ; sinh năm 1938; quê quán: Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Hà Nam); nhập ngũ tháng 7-1968; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Trung đội phó; đơn vị: KN; hy sinh ngày 10-8-1969; tại Mặt trận phía Nam.

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng cho biết: “Theo thư của bác Phạm Văn Lũy, cựu chiến binh Sư đoàn 2 (Quân khu 5) gửi cho gia đình khi ông đi thăm lại chiến trường xưa và ghi lại thông tin từ sổ theo dõi liệt sĩ tại Nhà truyền thống Sư đoàn 2 thì đơn vị của bố tôi là Đại đội 6, Trung đoàn 38, Mặt trận Quảng Đà. Theo bản trích lục số 328/TLHS-CT, ngày 19-6-2017 của Bộ CHQS tỉnh Hà Nam thì đơn vị bố tôi chiến đấu và hy sinh là Trung đoàn 36, Quân khu 5. Nơi an táng ban đầu là Hòn Tàu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Mong mỏi lớn nhất của gia đình là sớm biết được thông tin về phần mộ của bố”.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và người dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Vũ Văn Ngừ, xin báo cho đồng chí Vũ Mạnh Hùng; địa chỉ: Thôn Phương Xá, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; điện thoại: 0989063749 hoặc: 069533662; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 04.37478610. Thư điện tử:chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/niem-mong-moi-cua-gia-dinh-dong-chi-vu-manh-hung-512120