Niềm tin Trung Quốc của Tổng thống Philippines có bị lung lay?

Philippines điều tàu chiến BRP Ramon Alcaraz đến tuần tra Benham Rise, sau khi có tin tàu Trung Quốc tiến hành hoạt động khảo sát ở khu vực này.

Dải đất ngầm Benham Rise rộng khoảng 13 triệu ha, nằm ở phía đông Philippines, không bị nước nào tranh chấp và được Liên hợp quốc xác định thuộc thềm lục địa nước này.

“Hải quân từ nay trở đi sẽ tuần tra đều đặn Benham Rise, một phần vì những hoạt động trước đó của Trung Quốc và quan trọng hơn vì nó thuộc thềm lục địa của chúng ta”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana cho hay.

Ông Lorenzana cho biết thêm, Hải quân Philippines sẽ triển khai tàu BRP Gregorio Velasquez để tiến hành khảo sát khu vực.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 9/3, Bộ trưởng Lorenzana tiết lộ rằng một tàu Trung Quốc bị phát hiện tiến hành hoạt động khảo sát ở Benham Rise từ tháng 7-12/2016 và cảnh báo rằng hành động này “gây quan ngại”.

"Họ đang có vài tàu cắm tại đây, đôi khi ở lì trong khu vực cả tháng trời như thể chẳng làm gì cả. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng họ đang khảo sát thềm biển”, ông nói.

Khi được hỏi lý do tại sao Trung Quốc cử tàu thăm dò đến Benham Rise, ông Lorenzana cho hay đã nắm được thông tin cho thấy những con tàu này “đang tìm chỗ để triển khai tàu ngầm”.

Dù cấp dưới cho rằng hoạt động của tàu Trung Quốc trong lãnh hải Philippines là đáng ngại nhưng Tổng thống Rodrigo Duterte cho hay Trung Quốc đã thông báo trước khi cho tàu vào Benham Rise và ông “không xem đó là hành vi xâm nhập”, theo tờ The Philippine Star.

Thậm chí, trước thông tin Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng các trạm giám sát, kể cả trên bãi cạn Scarborough, ông Duterte cũng khẳng định ông tin Trung Quốc sẽ không xây dựng trên bãi cạn tranh chấp Scarborough vì Bắc Kinh đã hứa như thế.

Tổng thống Duterte trích dẫn “lời hứa danh dự” của Trung Quốc nói với ông: “Chúng tôi sẽ không xây dựng bất cứ công trình nào ở đó cả”.

Với động thái của Philippines ở Benham Rise, có thể có người cho rằng niềm tin của ông Duterte dành cho người bạn Trung Quốc đang dần bị lung lay. Tuy nhiên, điều này ít có khả năng xảy ra bởi hiện tại, Tổng thống Philippines còn đổ lỗi cho sự ì ạch của chính quyền Mỹ thời Obama đã dẫn đến hậu quả là tình trạng căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền trong khu vực như hiện nay.

Theo đó, ông Duterte cho rằng, chính quyền Mỹ thời Obama đã không hành động lúc Trung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông.

“Tại sao (Mỹ) không quở trách (Trung Quốc)? Tại sao anh không cử 5 tàu sân bay tới? Và anh lại đợi cho tới khi sự việc chín muồi để đối mặt với một vấn đề quốc tế, lần này, liên quan đến rất nhiều nước”, ông Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo trước thềm chuyến thăm Myanmar và Thái Lan.

Hãng Reuters dẫn lời chỉ trích của ông Duterte đối với chính quyền Tổng thống Barack Obama: “Anh chắc chắn đã loại bỏ được vấn đề này từ khi còn trứng nước nếu anh đưa ra một hành động mang tính quyết định”.

Nhà lãnh đạo Philippines nhắc lại về hiệp ước Mỹ cam kết bảo vệ quốc gia này, tuy nhiên Washington lại không hành động gì khi Bắc Kinh bắt đầu chiếm đoạt các phần trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/niem-tin-trung-quoc-cua-tong-thong-philippines-co-bi-lung-lay-3331843/