Niềm vui đến với những hộ nghèo Bạc Liêu

Xuân Đinh Dậu 2017 đang về. Nhằm giúp những hộ nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm, trong những ngày qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân ở Bạc Liêu đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện truyền thống tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta….

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam: Nhân dịp Tết Đinh Dậu năm nay, đối với gia đình chính sách, tỉnh thực hiện hỗ trợ đối tượng 1 là 700 nghìn đồng, đối tượng 2 là 600 nghìn đồng và đối tượng 3 là 500 nghìn đồng. Mặc dù năm nay hộ nghèo có giảm so với năm 2016, nhưng vẫn còn cao. Toàn tỉnh hiện còn gần 25.000 hộ nghèo, gần 14.000 hộ cận nghèo. Năm nay, tỉnh Bạc Liêu đã có rất nhiều cố gắng dành tiền tặng mỗi hộ nghèo 400 nghìn đồng, hộ cận nghèo 300 nghìn đồng. Tổng số tiền hỗ trợ các hộ khó khăn trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 hơn 14 tỷ đồng, trao tặng hơn 5.000 phần quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh.

Chúng tôi được biết, năm nay thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa như thường niên, mà dành tiền lo cho gia đình chính sách và người nghèo. Đây là chủ trương rất hợp lòng dân, được nhân dân hoan nghênh, ủng hộ. Nhất là đối với Bạc Liêu càng có ý nghĩa và thiết thực hơn, bởi hiện nay tỉnh vẫn còn hàng chục nghìn hộ nghèo và cận nghèo…

Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu còn chỉ đạo và khuyến khích các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng việc chung tay, góp sức chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo bằng những việc làm rất cụ thể, thiết thực.

Trong mấy ngày qua, phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đã “theo chân” nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo và một số doanh nghiệp, các “mạnh thường quân” ở Bạc Lêu trực tiếp về tận các xã nghèo, xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Tại trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), trong mấy ngày qua có nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân như: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý, chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu và đại diện lãnh đạo tỉnh đã tổ chức trao 500 phần quà tặng gia đình chính sách, các hộ Khmer nghèo, cận nghèo tại xã.

Ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý cho biết: “Từ gần năm năm qua, năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến, Công ty lại chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tặng quà Tết cho hàng trăm hộ nghèo của thành phố Bạc Liêu và của tỉnh. Xuân Đinh Dậu này, mặc dù trong điều kiện còn không ít khó khăn, Công ty đã tiết kiệm chi tiêu và trích quỹ phúc lợi của đơn vị trao tặng 500 suất quà cho đồng bào Khmer nghèo ven biển thành phố Bạc Liêu, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm tiền và các nhu yếu phẩm với tổng giá trị 150 triệu đồng”.

Chi Cục thuế TP Bạc Liêu cũng trao 1.000 kg gạo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Trạch...

Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Bạc Liêu Nguyễn Nhật Tân cho biết: Nhằm góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền tỉnh chăm lo hỗ trợ hộ nghèo có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết, dịp này, đơn vị tổ chức trao tặng 300 suất quà cho các hộ dân tộc Khmer, hộ nghèo của tỉnh, trị giá 120 triệu đồng.
Việc các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị doanh nghiệp, các mạnh thường quân ở Bạc Liêu tích cực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như họp mặt, đi thăm và tặng quà hộ nghèo, tạo niềm vui, niềm tin mới đối với người dân, nhất là những hộ nghèo, thể hiện truyền thống quý báu “lá lành đùm lá rách” mang đậm tính nhân văn của dân tộc ta.

Những việc làm cụ thể, thiết thực nêu trên là niềm vui của nhiều hộ nghèo Bạc Liêu, góp phần củng cố thêm niềm tin đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31907902-niem-vui-den-voi-nhung-ho-ngheo-bac-lieu.html