Niger thất thoát hàng triệu euro cho "giáo viên ma”

Cơ quan chống tham nhũng Cộng hòa Niger vừa thông báo nước này đã phân bổ hơn 4,5 triệu euro (khoảng 112 tỉ đồng) mỗi tháng cho các "giáo viên ma".

Giáo viên và sinh viên Niger đã đình công vì không nhận được lương và học bổng trong thời gian dài. Ảnh: AFP

Thông tin này được tung ra hôm 20/3, chỉ 1 ngày sau khi các giáo viên và sinh viên nước này phát động một cuộc đình công lớn kéo dài một tuần lễ yêu cầu thanh toán tiền lương và học bổng.

Salissou Oubandona, một quan chức thuộc tổ chức chống hối lộ HALCIA, cho biết số tiền trên được phân bổ cho 2.565 giáo viên ở 5 tỉnh của quốc gia Tây Phi này. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của chính phủ, có tới 1.917 giáo viên không hề tồn tại, trong khi tên của 648 người được lặp lại tới hai, ba lần thuộc diện biên chế nhà nước.

Các chuyên gia cho rằng ngân sách trên đã được “rót” vào túi quan chức nhà nước. Trong khi đó, theo các tổ chức công đoàn giáo viên, 80% giáo viên hợp đồng chỉ nhận được mức lương trung bình hàng tháng dao động từ 114 euro (2,8 triệu đồng) đến 152 euro (3,7 triệu đồng).

Bộ trưởng Bộ giáo dục Mohamed Ben Omar thừa nhận có khúc mắc trong việc thanh toán tiền lương, nhưng nhấn mạnh rằng vấn đề đã được giải quyết. Ông cũng đổ lỗi sự chậm trễ trong việc thanh toán trên là do các khoản chi tiêu quân sự của nước này đã "ôm trọn" tất cả các khoản thu ngân sách.

Lê Huyền (Theo AFP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/niger-that-thoat-hang-trieu-euro-cho-giao-vien-ma-20160923173908445.htm