Ninh Bình: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non nơi bé gái 3 tuổi nghi bị ngã tử vong

Ngày 23/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Binh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương, để làm rõ vụ việc cháu Lê Thị Ánh Ngọc (3 tuổi) tử vong.

Cơ sở mầm non Ánh Dương nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: VnExpress)

"Từ ngày 22/3, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan công an", ông Bùi Quang Vinh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết trên Zing.vn.

Cũng theo ông Vinh, đối với những cháu bé đang được gửi ở cơ sở mầm non này, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Bình đã có thông báo gửi tới các bậc phụ huynh, gửi trẻ tạm tại trường mầm non ở phường cư trú.

Được biết, sự việc đau lòng xảy ra vào lúc 10h ngày 21/3, gia đình cháu Ngọc nhận được điện thoại của cơ sở Mầm non Ánh Dương, phường Ninh Khánh thông báo cháu bị ngã ở lớp và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Khi phụ huynh đến bệnh viện thì các bác sĩ đã chuyển cháu lên Hà Nội vì chấn thương nặng. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày thì cháu tử vong.

Hiện, công an tỉnh Ninh Bình đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Ngọc.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có thể cháu Ngọc đã bị ngã từ trên tầng 3 xuống đất, bị chấn thương sọ não, đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Gia đình cháu Ngọc cho biết chủ cơ sở Mầm non Ánh Dương hiện đã hỗ trợ gia đình số tiền 30 triệu đồng để lo hậu sự.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục TP Ninh Bình, cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương được cấp phép hoạt động từ năm 2013. Bé Ngọc mới được gửi ở cơ sở này từ ngày 18/3.

Thu Giang (TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ninh-binh-dinh-chi-hoat-dong-co-so-mam-non-noi-be-gai-3-tuoi-nghi-bi-nga-tu-vong-d38906.html