Ninh Thuận chìm trong mưa lũ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trong 12 giờ qua, khu vực tỉnh Ninh Thuận đã có mưa phổ biến từ 40-120mm. Các sông Cái Phan Rang, sông Lu... mực nước lũ đã tăng lên mức báo động 2. Một lần nữa, Ninh Thuận rơi vào tình cảnh lũ chồng lên lũ.

Trụ điện ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị mưa lũ cuốn ngã đổ.

Ngay sáng nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo toàn tỉnh khẩn trương phòng chống lũ. Hiện tại, 20 hồ chứa nước đang xả lũ từ 20- 89m3/s. Tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, nhiều đoạn trên các tuyến đường Thống Nhất, Quang Trung, đường 21 Tháng 8 bị ngập từ 0,3-0,5m. Nhiều trường học bị ngập lụt. Hiện tại, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đều cho học nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Trên tuyến đường 21 Tháng 8, do nước ngập sâu gần 1m, hầu như tất cả phương tiện xe gắn máy đều bị ngập và “chết ” máy khi đi qua đoạn đường từ ngã 5 Phủ Hà đến đoạn đường nằm trên địa bàn phường Phước Mỹ, dài hơn 2km. Để bảo đảm giao thông, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trực chốt ở hai đầu đường lên và xuống, hướng dẫn người tham gia giao thông chuyển sang các tuyến đường ít ngập hơn.

Tại huyện Ninh Phước, tuyến giao thông liên xã ở các xã Phước Sơn, Phước Vinh bị ngập hoàn toàn, người dân không đi lại được. Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước Nguyễn Hữu Đức cho biết, hiện nay chưa thống kê được thiệt hại. Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên UBND huyện chỉ đạo tất cả các trường học đều cho học sinh nghỉ học từ 9 giờ sáng ngày 16-12.

Tại huyện Ninh Hải, nhiều vùng sản xuất muối, trồng nho, hành tỏi… ngập chìm trong nước. Đường Tỉnh lộ 702 (đoạn từ Vĩnh Hy đến Bình Tiên) bị ngập sâu nhiều đoạn. Cây cầu dẫn vào thôn Thái An, xã Vĩnh Hải bị nước lũ tràn qua sâu hơn 1m nên 100% hộ dân nơi đây đang bị chia cắt hoàn toàn. Ao Bầu Tró đang đứng trước nguy cơ bị lũ cuốn sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động người dân dùng bao cát đắp thành tường ở các đoạn xung yếu quanh ao để ngăn chặn lũ vượt qua.

Tại thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, mưa lớn làm cho hai cây trụ điện trung và hạ thế ngã đổ. Sự cố sập cầu Vĩnh Hy chưa được khắc phục xong, nhiều phương tiện đang thi công công trình bị ngập nước, hư hỏng nặng…. đến thời điểm này, cả thôn bị chia cắt hoàn toàn. Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Hy Nguyễn Văn Chương cho biết: “Mưa lớn từ tối 15-12 đến sáng nay cộng với nước từ suối Lồ Ồ đổ về, làm nhiều đoạn đường giao thông bị ngập, nhiều công trình công cộng bị sạt lở. Toàn thôn phải cho học sinh nghỉ học”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn toàn tỉnh nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại các khu dân cư sống ven biển, cửa sông, trũng thấp, nhanh chóng di dời người dân đến nơi an toàn. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bám sát tình hình xã lũ ở các hồ đập bảo đảm an toàn cho công trình và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân phía hạ du do xả lũ gây ra. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo việc bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời khắc phục sự cố, gắn biển báo hướng dẫn để bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các địa phương triển khai phòng chống mưa lũ.

Người dân ở Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải bị cô lập hoàn toàn.

Người dân thôn Thái An dùng bao cát đắp chặn ngăn nước ao Bầu Tró tràn qua làm ngập thôn.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31569702-ninh-thuan-chim-trong-mua-lu.html