Ninh Thuận tổng kết mô hình trồng cỏ và vỗ béo bò

Mô hình thực hiện trình diễn với quy mô 16 con bò và 0,4ha cỏ cho 16 hộ tham gia vỗ béo, được thực hiện trong 8 tháng (từ 12/2016 – 7/2017).

Thực hiện hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung về việc đào tạo năng lực cho nông dân thuộc dự án thành phần: "Cải tạo, nâng cấp đoạn đầu kênh chính Bắc thuộc Hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm", vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ninh Phước tổ chức tổng kết “Mô hình trồng cỏ và vỗ béo bò” năm 2017 tại UBND xã Phước Sơn.

Mô hình thực hiện trình diễn với quy mô 16 con bò và 0,4ha cỏ cho 16 hộ tham gia vỗ béo, được thực hiện trong 8 tháng (từ 12/2016 – 7/2017). Trong thời gian này, Trung tâm đã phối hợp với UBND xã thực hiện việc chọn hộ, hướng dẫn kỹ thuật, bám sát để theo dõi chỉ đạo, cấp phát thức ăn và vật tư theo từng giai đoạn của mô hình kịp thời. Tổ chức tập huấn kỹ thuật và tham quan cho 50 hộ trong và ngoài mô hình nhằm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo sự kết nối giữa các hộ chăn nuôi với nhau. Mô hình được bà con đánh giá vô cùng hiệu quả:

+ Về kinh tế trong mô hình hơn trên 15% so với chăn nuôi truyền thống, tức tăng trọng bình quân đạt trên 857,89g/con/ngày;

+ Về xã hội đã giúp bà con biết được cách xác định trọng lượng bò bằng công thức đo chiều dài; cách ghi chép trọng lượng trước và sau vỗ béo, lượng thức ăn tiêu thụ cho 1 con bò vỗ béo; Cách thức phối trộn thức ăn, chế biến thức ăn bằng nguyên liệu sẵn có và các kiến thức liên quan đến công tác thú y, cách xác định độ tuổi, giới tính, giống bò, đối tượng bò cần đưa vào vỗ béo, góp phần nâng cao chất lượng thịt bò thương phẩm, rút ngắn thời gian nuôi.

Với những kết quả đạt, bà con nơi đây rất mong mô hình ngày càng được nhân rộng hơn nữa trong những năm tiếp theo và đầu ra sản phẩm với giá cả ổn định hơn.

NGUYỄN THỊ CƠ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ninh-thuan-tong-ket-mo-hinh-trong-co-va-vo-beo-bo-post201845.html