Nintendo không mở rộng thêm tựa game Super Mario Run

Mặc dù trò chơi Super Mario Run đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người dùng, nhưng nhà sản xuất Nintendo lại bất ngờ cho biết sẽ không phát triển thêm các màn chơi mới cho tựa game này.

Nintendo không có ý định phát triển mở rộng tựa game đang gây sốt Super Mario Run

Theo GSMArena, ước tính chỉ sau một ngày tung ra phiên bản chạy trên iOS, Super Mario Run đã có hơn 2,85 triệu lượt tải về, và đem lại doanh thu lớn cho nhà sản xuất Nintendo.

Tuy nhiên, Nintendo lại cho biết không có ý định tạo ra thêm những màn chơi mới trên Super Mario Run, điều này có nghĩa là nếu người dùng đã chơi hết các màn chơi thì game cũng kết thúc. Điều này khiến cho giới phân tích ngạc nhiên, khi Super Mario Run đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người dùng.

Được biết, Super Mario Run có ba chế độ chơi và cả ba đều yêu cầu máy phải kết nối với internet. Trong đó, chế độ được chơi có giới hạn là World Tour, cho phép người chơi điều khiển Mario để giải cứu công chúa.

Chế độ thứ hai mang tên Toad Rally, cho phép người chơi và bạn bè của họ cùng thi đấu với nhau. Trong khi đó, chế độ cuối cùng là Kingdom Builder, cho phép người chơi kiếm tiền trong game và Toads để xây dựng vương quốc của riêng mình.

Nếu người chơi muốn có quyền truy cập không hạn chế vào cả ba chế độ chơi, yêu cầu phải trả mức phí 9,99 USD.

Thành Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/nintendo-khong-mo-rong-them-tua-game-super-mario-run-775986.html