Níu kéo không thành, cướp tài sản người yêu cũ

TPO - Ngày 8/9, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (SN 1994, ở Yên Phong, Bắc Ninh) về hành vi cướp tài sản.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo đó, Tuấn từng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hoa (ở Văn Chấn, Yên Bái). Sau khi chia tay, Tuấn nhiều lần níu kéo nhưng không thành công. Ngày 23/8, Tuấn biết tin chị Hoa đi xe khách từ nhà xuống Hà Nội lên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 15h45 cùng ngày, chị Hoa vừa xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) thì bị Tuấn ép lên một chiếc xe taxi chờ sẵn. Khi nạn nhân kêu cứu, Tuấn tát liên tiếp và đánh mạnh vào người chị Hoa.

Đối tượng ép chị Hoa phải viết giấy vay nợ mình với số tiền 30 triệu đồng, nếu không sẽ bị đánh tiếp. Sau đó, Tuấn còn lục soát người chị Hoa lấy một chiếc điện thoại, ví da, 1 thẻ ATM.

Tuấn dùng dao ép nạn nhân đọc mật khẩu thẻ rồi nhờ lái xe taxi xuống rút 20 triệu đồng tại một cây ATM thuộc thị trấn Đông Anh. Sau đó, cả hai di chuyển đến một nhà nghỉ ở Từ Sơn, Bắc Ninh.

Tại đây, Tuấn sử dụng son môi, ép chị Hoa lăn tay điểm chỉ vào tờ giấy vay tiền. Xong việc, đối tượng đưa nạn nhân ra ngoài đón xe ôm về phòng trọ.

Sau đó, chị Hoa đã đến công an trình báo sự việc, Tuấn bị bắt giữ. Được biết, Tuấn từng có một tiền án về tội cướp tài sản.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/niu-keo-khong-thanh-cuop-tai-san-nguoi-yeu-cu-1047847.tpo