Nổ bình gas ở Lào, 6 công nhân Việt tử nạn

GiadinhNet - Sáng 29/7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết một vụ nổ bình gas xảy lúc 22h ngày 28/7 tại địa bàn bản Hạt Dưn, huyện Bô Ly Khăm Xay (Lào) khiến 8 công nhân người Việt gặp nạn. Trong đó có 6 người đã tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ảnh minh họa.

Được biết, 8 người gặp nạn là công nhân của Công ty Sông Đà 5 (Tổng Công ty Sông Đà) đang thi công công trình thủy điện Nậm Nghiệp thuộc huyện Bô Ly Khăm Xay.

Tối ngày 28/7 đại diện Công ty Sông Đà 5 đã đến hiện trường vụ tai nạn để xác định nguyên nhân vụ nổ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương của bạn đưa 6 thi thể nạn nhân về quê mai táng. Hiện hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Bô Ly Khăm Xay.

Trưa 29/7, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận có 3 người địa phương tử vong khi làm việc tại dự án nhà máy thủy điện tại tỉnh Bô ly khăm xay (Lào) vào tối ngày 28/7.

“Chúng tôi đã giao cho Phòng Lao động thương binh và xã hội nắm rõ sự việc. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân” – ông Quế cho biết thêm.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm:

Trần Văn Sáng (28 tuổi) trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Nguyễn Văn Phương (26 tuổi) trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Hà Cao Kỳ (26 tuổi) trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Vừ Xái Cồ (34 tuổi) trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Già Bá Lầu (32 tuổi) trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Hạ Hữu Hai (25 tuổi) trú huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Hai nạn nhân bị thương nặng: Hờ Bá Chênh (33 tuổi), Lý Chống Xía (46 tuổi) đều trú tại Nghệ An.

Vũ Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/no-binh-gas-o-lao-6-cong-nhan-viet-tu-nan-20170729130158757.htm