Nổ bình ôxy, 3 lao động người Nghệ An tử vong ở Lào

3 công nhân người Nghệ An vừa tử vong do sự cố nổ bình ôxy tại công trình thủy điện ở tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Sáng 29.7, ông Phạm Doãn Thao - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - xác nhận với Dân Việt thông tin một công dân trên địa bàn xã tử vong trong vụ nổ bình ôxy tại công trường thủy điện ở Lào.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hà Cao K (SN 1993), trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Một công trường xây dựng công trình thủy điện ở Lào (Ảnh minh họa: Dân Trí)

Cũng trong sáng 29.7, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hải Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương - xác nhận, một lao động trên địa bàn tử vong vì tai nạn lao động ở Lào. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn S (SN 1988), trú xóm 4, xã Thanh Khê.

Một công nhân khác ở huyện Thanh Chương cũng tử vong trong vụ việc này là anh Nguyễn Văn P (SN 1991), trú xóm 8, xã Thanh Thịnh.

Theo thông tin của Dân Việt, vào khoảng 17h ngày 28.7, khi nhóm công nhân này đang làm việc tại một công trình thủy điện ở tỉnh Bolykhamxay (Lào) thì bình ôxy phát nổ. Ngoài 3 lao động Nghệ An còn có 3 lao động của tỉnh khác tử vong do vụ nổ này.

Hiện người thân của 3 lao động Nghệ An đã sang Lào đưa thi thể người thân về quê mai táng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/no-binh-oxy-3-lao-dong-nguoi-nghe-an-tu-vong-o-lao-791725.html