Nổ bom bi tại xưởng làm gạch ở Hà Nội làm 2 người thương vong

Sáng nay (13/12), tại một cơ sở sản xuất gạch thủ công trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra vụ nổ bom bi khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Sáng nay, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, sáng 13/12, tại cơ cở sản xuất gạch thủ công ở thôn Xuân Sơn của xã này đã xảy ra vụ nổ trong quá trình công nhân đang cho đất vào máy làm gạch, khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Luân (29 tuổi, trú xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Thị H. (45 tuổi, trú cùng xã) xúc đất cho vào máy để sản xuất gạch. Trong khi xúc đất thì bất ngờ một tiếng nổ phát ra. Lúc người dân đến nơi phát hiện anh Luân tử vong còn chị H. bị thương nặng. Người dân đã đưa chị H. đi bệnh viện cấp cứu.

Nổ bom bi tại xưởng làm gạch ở Hà Nội, 2 người thương vong. Ảnh minh họa

Ông Tuấn cho biết trong quá trình hai công nhân xúc đất cho vào máy gạch, bom bi lẫn trong đất nên dẫn đến phát nổ. Sau khi sự việc xảy ra, chủ lò gạch đã đưa chị H. đi cấp cứu và đền bù thiệt hại cho hai hạn nhân.

Chiều 14/12, trao đổi với với PV An ninh thủ đô, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ nổ tại lò gạch ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp các đơn vị chức năng Công an TP. Hà Nội và Ban chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nạn nhân, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ nổ do bom bi từ thời chiến tranh phá hoại miền Bắc của kẻ địch còn sót lại, lẫn trong đất là nguyên liệu được công nhân xúc vào máy làm gạch gây nổ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị chức năng của Công an TP. Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Hòa Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/no-bom-bi-tai-xuong-lam-gach-o-ha-noi-lam-2-nguoi-thuong-vong-d110669.html