Nổ chợ pháo hoa Mexico, ít nhất 31 người chết

Một loạt vụ nổ khủng khiếp đã phá hủy toàn bộ khu chợ pháo hoa lớn nhất Mexico vào ngày 20.12 (giờ địa phương), khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 72 người khác bị thương.

Vụ nổ kinh hoàng đã khiến 31 người thiệt mạng và 72 người bị thương

Các đài truyền hình như CNN đã phát đi những hình ảnh hãi hùng khi pháo hoa liên tục bùng nổ và lóe sáng trong lúc đám khói mù ngày càng phồng to ở khu ngoại thành Tultepec, thủ phủ của ngành công nghiệp pháo hoa. Nhìn từ xa, cảnh tượng cháy khu chợ chẳng khác nào một vùng chiến sự. Đám khói đen ngòm cũng lan đến khu đô thị, bao phủ bầu trời thủ đô Mexico cách đó khoảng 32 km về hướng bắc.

Theo lời các nhân chứng, khu chợ lúc đó đang đông đúc người mua hàng nhân dịp lễ hội cuối năm, người dân ở đây có thói quen bắn pháo hoa trong các bữa tiệc mừng Giáng sinh và năm mới. Các đội cứu hỏa phải mất 3 giờ mới khống chế được đám cháy. Luis Felipe Puente, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự, cho hay họ phải chờ đến lúc toàn bộ pháo hoa nổ hết mới bắt đầu dập lửa. “Toàn bộ ngôi chợ đã biến mất”, ông cho biết.

Theo AFP, ước tính có khoảng 300 tấn pháo hoa vào thời điểm phát nổ, 80% trong số 300 gian hàng đã nổ tung. Đây là lần thứ 3 xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến pháo hoa tại Tultepec trong hơn 1 thập niên. Văn phòng tổng chưởng lý đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm xác định nguyên nhân gây cháy nổ. Một số người cho rằng tai nạn khủng khiếp này là do thuốc súng nhồi pháo hoa bị xử lý không đúng cách.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/no-cho-phao-hoa-mexico-it-nhat-31-nguoi-chet-776347.html