Nổ chợ pháo hoa tại Mexico, 29 người thiệt mạng

Hãng tin AP dẫn lời Thống đốc bang Mexico Eruviel Avila cho biết, ngày 20-12, 29 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau vụ nổ tại một chợ pháo hoa.

Trong vòng hơn một thập kỷ, đây là vụ nổ thứ ba xảy ra tại khu chợ San Pablito nổi tiếng tại Tultepec, cách thủ đô Mexico City khoảng 32 km về phía bắc.

Thống đốc Eruviel Avila cho biết, 13 nạn nhân là trẻ em bị bỏng hơn 90% cơ thể. Các em nhanh chóng được đưa tới TP Galveston của Mỹ để điều trị vết thương. Thống đốc cũng cam kết hỗ trợ kinh tế cho những người bị mất sinh kế sau vụ nổ.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto gửi lời chia buồn tới người thân của những người thiệt mạng trong vụ nổ cũng như cầu chúc những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục.

Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy pháo hoa phát nổ trên bầu trời và cột khói dày đặc bốc lên từ chợ San Pablito. Video của các nhân chứng ghi lại hình ảnh người dân hốt hoảng bỏ chạy, trong khi đó, theo những hình ảnh trên không, nhiều gian hàng bị cháy thành than và các tòa nhà bị hư hại.

Nhân chứng Federico Juarez kể lại: “Khi xuất hiện một tiếng nổ, chúng tôi đang ở gần nhà vệ sinh. Sau đó, hàng loạt tiếng nổ lần lượt phát ra. Mọi người bắt đầu chạy thoát thân khi gạch và các mảnh bê-tông rơi khắp nơi”.

Cảnh sát liên bang đã điều nhóm pháp y tới điều tra làm rõ vụ việc. Truyền thông địa phương đưa tin, có 300 tấn pháo hoa tại chợ San Pablito vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Người đứng đầu cơ quan tình huống khẩn cấp Tultepec, ông Isidro Sanchez cho biết, thiếu các biện pháp an ninh cần thiết có khả năng là nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31613602-no-cho-phao-hoa-tai-mexico-29-nguoi-thiet-mang.html