"Nợ" đất nghĩa địa!

Bao đời nay, người dân thôn Phú Long 1, xã Bình Phước, Quảng Ngãi chọn khu vực đồi Cà Ninh làm nơi chôn cất, an táng người thân.

Năm 2012 dân đã di dời hơn 700 ngôi mộ ở khu vực đồi Cà Ninh sang thôn Phú Long 2 theo yêu cầu của chính quyền để phục vụ cho dự án xây dựng Nhà máy bột giấy VNT 19. Khu vực được chính quyền địa phương lựa chọn với tổng diện tích khoảng 2,5ha, vừa đủ cho số mộ cũ di dời sang.

Diện tích đất sản xuất của người dân ở thôn Phú Long rất hiếm hoi. Phía sau là đồi Cà Ninh đã nhường gần như toàn bộ cho Nhà máy bột giấy VNT 19, phía trước nhà là 70ha rừng cũng đã bị VNT 19 lấy hết 50ha. Vì vậy, khi gia đình nào có người thân mất đều phải an táng ngay cạnh nhà hoặc trên đất sản xuất.

“Tình trạng này cứ kéo dài thì gây ô nhiễm đến nguồn nước cũng như môi trường, trong nhiều buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã phản ánh những khó khăn trên, và yêu cầu phải tìm mọi cách xây dựng một khu nghĩa địa tập trung, tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa được giải quyết”. Người dân cho biết.

Theo ông Nguyễn Thế Nhân - Chủ tịch UBND xã Bình Phước, khi di dời 700 ngôi mộ về thôn Phú Long 2, nhiều hộ dân sống quanh khu nghĩa địa chỉ đồng ý cho chính quyền di dời 700 ngôi mộ cũ về đây chứ không đồng ý cho chôn cất mới. Nhưng người dân cho rằng vì địa điểm chôn cất mới này chỉ cách khu vực dân cư khoảng 200 mét, dễ gây ô nhiễm.

Nhận thấy ý kiến của người dân là đúng nên chính quyền tiếp tục xin đất để quy hoạch làm nghĩa địa ở chân núi Phố Tinh thuộc thôn Phú Long 2 (gần 4h) đủ điều kiện cho việc an táng. Địa điểm gần này cũng đã được các cơ quan chức năng chấp thuận.

Thế nhưng năm 2012, khi dự án Nhà máy bột giấy VNT 19 bắt đầu triển khai, chủ đầu tư đã hứa sẽ xây dựng một khu nghĩa địa tập trung. Đầu năm 2016, chính quyền có yêu cầu Nhà máy bột giấy VNT 19 làm cam kết xây dựng nghĩa địa cho dân, VNT 19 làm hồ sơ thiết kế, kinh phí dự toán khoảng 9 tỉ đồng. Và im luôn cho đến bây giờ.

Từ khi Nhà máy bột giấy VNT 19 lấy đất, nhiều trường hợp người chết không nơi an táng, buộc phải chôn cất trên đất sản xuất, hoặc sát với khu vực dân cư. Trong tương lai nếu cứ vậy gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, cho người dân sinh sống ở vùng này.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/no-dat-nghia-dia-564410.ldo