Nổ khí ga ở Lào, 6 người Việt Nam tử vong

Một vụ nổ khí ga đã xảy ra khi các công nhân đang thi công công trình thủy điện ở Lào khiến 6 người tử vong. Trong số các nạn nhân thiệt mạng này có 5 người quê ở Nghệ An, người còn lại quê ở Phú Thọ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối ngày 28-7, các công nhân đang thi công công trình thủy điện cho công ty Sông Đà 5 tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào) thì bất ngờ bình ô xy phát nổ. Vụ việc đã khiến 6 người tử vong, trong đó có 5 người Nghệ An và 1 người Phú Thọ.

Vụ nổ công trình thủy điện đã khiến 6 người tử vong (Ảnh: N.T)

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn có 3 nạn nhân gồm: Trần Văn Sáng (SN 1988) trú ở xã Thanh Khê; Hà Cao Kỳ (SN 1993) trú xã Thanh Tùng và Nguyễn Văn Phương (SN 1991) trú xã Thanh Thịnh.

Ngoài ra có Già Bá Lầu (SN 1985) trú ở huyện Tương Dương và Soái Cồ (SN 1983) ở huyện Kỳ Sơn cũng xác định đã tử vong. Hai người ở Nghệ An bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện là Thờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giống Xía (SN 1971).

Hiện tại, thi thể những nạn nhân tử vong đang được đưa về nước. Dự kiến đến tối ngày 29-7, các nạn nhân sẽ về đến nơi.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/no-khi-ga-o-lao-6-nguoi-viet-nam-tu-vong/736258.antd