'Nổ' là sếp ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Giả danh là sếp của một ngân hàng, Phùng Hữu Trường đã lừa đảo, xin chạy việc khiến nhiều bị hại sập bẫy rồi chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 17/8, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Hữu Trường (32 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 - BLHS.

Theo cáo trạng vụ án,bBị cáo Trường là nhân viên của một ngân hàng lớn ở Hà Nội, do vi phạm nghiệp vụ nên bị đuổi việc. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, thông qua các mối quan hệ, đối tượng đã mạo nhận "có vị trí" trong ngân hàng, quan hệ thân thiết với nhiều sếp lớn, có khả năng "thu xếp việc" cho những ai có nhu cầu vào làm.

Bị cáo Trường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Pháp luật Plus

Đưa ra giá mỗi suất từ 150 đến 300 triệu đồng, tùy vị trí công việc, Trường đã khiến nhiều người bị sập bẫy lừa đảo này.

Theo tin trên báo Pháp luật Plus, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2016, Trường đã lừa của 18 người với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, cựu nhân viên ngân hàng này đã bỏ trốn; đến đầu tháng 12/2016 thì ra đầu thú.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã khắc phục hậu quả được 150 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của các bị hại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Phùng Hữu Trường 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/no-la-sep-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-gan-4-ty-dong-205911.htm