Nổ lò hơi, 4 người tử vong

T.T

(Cadn.com.vn) - Khoảng 10 giờ ngày 30-10, tại cơ sở chế biến hải sản xuất khẩu của một hộ gia đình ở thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải (H. Thái Thụy, Thái Bình) xảy ra vụ nổ lò hơi của dây chuyền chế biến hải sản khi đang hấp gion (một loại hải sản gần giống hến nhưng nhỏ hơn). Vụ việc khiến 2 người là bà Bùi Thị Luân (1965) và bà Lê Thị Búp (1964) tử vong tại chỗ. 15 người bị thương, 2 người may mắn thoát nạn. Chiều ngày 30-10, trong số 15 người bị thương từ vụ việc trên, 4 người đã nhập viện cấp cứu, điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy, 11 người cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, đã có thêm 2 người điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là bà Trần Thị Bé (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi) bị tử vong do sốc đa chấn thương quá nặng, nâng tổng số người thiệt hại lên đến con số 4 người. 2 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã xuất viện.Theo thông tin ban đầu, vụ nổ bắt nguồn từ việc áp suất nồi hơi quá lớn.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_156884_no-lo-hoi-4-nguo-i-tu-vong.aspx