Nổ lớn kinh hoàng tại Bình Thuận, 5 người bị thương

Một vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra tối qua tại một nhà dân làm 5 người bị thương nặng và hàng chục căn nhà bị hư hỏng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 01/6 một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển xóm Cội, thuộc thôn Phú Long, xã Long Hải, huyện Phú Quý (Bình Thuận).

Hiện trường vụ nổ được xác định là nhà anh Nguyễn Bé (34 tuổi), bị sập hoàn toàn. Hơn 15 căn khác bị tốc mái, vỡ kính, hư hỏng nặng. Vụ nổ còn làm mất điện toàn thôn Phú Long.

Hiện trường vụ nổ.

Thông tin từ bệnh viện huyện Phú Quý cho biết 5 người bị thương là: Nguyễn Văn Bé, Văn Thị Cục (SN 1982, vợ anh Bé), Võ Thị Trẽn (SN 1968), Nguyễn Văn Hùng (SN 1979), Nguyễn Văn Cường (SN 1993); trong đó nặng nhất là anh Bé bị bỏng 10% mức độ 2. Tất cả nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quân dân y huyện Phú Quý.

Sau khi nhập viện, sáng 2/6, có 2 người đã xuất viện về nhà. Bà Lê Thị Ái Liên, Chánh Văn phòng UBND huyện đảo Phú Quý cho biết hiện chính quyền đang tổ chức đi thăm hỏi những người bị nạn.

Vụ nổ làm sập nhiều căn nhà xung quanh.

Dư chấn vụ nổ được đánh giá là rất lớn.

Thông tin từ UBND xã Long Hải xác nhận có vụ nổ lớn tại địa phương nhưng cho biết chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ nổ hay thống kê về thiệt hại người và của.

Theo các nhân chứng, vụ nổ xảy ra với 3 tiếng nổ lớn liên tiếp, gây rung động cả khu vực xã Long Hải. Khi có tiếng nổ lớn, họ thấy khói đen bốc lên nên nhiều người hoảng hốt bỏ chạy.

Ngay khi có thông tin về vụ nổ, công an huyện đảo Phú Quý và lực lượng quân đội đã xuống phong tỏa, dọn dẹp hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Hiện vẫn chưa có cảnh báo bom mìn nào từ phía các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vụ nổ có thể liên quan đến việc tàng trữ thuốc nổ để đánh cá tại nhà ngư dân.

Hiện vụ nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/no-lon-kinh-hoang-tai-binh-thuan-5-nguoi-bi-thuong-108801.html