Nổ lớn tại Lào, 6 người Việt tử vong, 2 người trọng thương

Trong lúc làm việc tại một nhà máy ở Lào, 6 người Việt Nam đã tử vong, 2 người bị thương nặng do nổ khí gas.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 22 giờ ngày 28-7, một vụ nổ khí gas kinh hoàng đã xảy ra tại bản Hạt Dưn, huyện Bôlykhăn, tỉnh Bôlykhămxây (Lào) khiến 6 công nhân tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là:

1. Trần Văn Sáng (SN 1989), thợ hàn, quê Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An.

2. Nguyễn Văn Phương (SN 1991), thợ hàn, quê Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An

3. Hà Cao Kỳ (SN 1991), lao động phổ thông, quê Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An

4. Hạ Hữu Hai (SN 1992), thợ hàn, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

5. Già Bá Lầu (SN 1985), bản Hợ Thành, Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An

6. Vá Xái Cồ (SN 1983), xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

2 công nhân thương nặng là Hờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giồng Xia (SN 1971), cùng quê Nghệ An.

Được biết, các công nhân trên là công nhân của Công ty Sông Đà 5, thuộc Tổng công ty Sông Đà đang thi công một công trình thủy điện tại Lào.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Lào điều tra, làm rõ.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/no-lon-tai-lao-6-nguoi-viet-tu-vong-2-nguoi-trong-thuong-20170729133846998.htm