Nỗ lực bảo vệ rừng

Trong điều kiện khô hanh, nắng nóng kéo dài, tình trạng cháy rừng là khó tránh khỏi. Huyện Tri Tôn và các ngành chức năng tỉnh An Giang đã huy động lực lượng, phương tiện…, để tập trung khống chế, xử lý cháy rừng…

Cháy rừng phức tạp

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn – Thoại Sơn cho biết, do nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hanh, nên lúc 14 giờ, chiều 24/4, tại khu vực đồi 400 của núi Dài (thuộc ấp An Thành, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) đã xảy ra vụ cháy rừng. Trạm Quản lý rừng và Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn kết hợp địa phương xã Lương phi huy động lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do địa hình dốc, đá lớn, lò ảng và trong đám cháy có nhiều tiếng nổ đầu đạn, để đảm bảo an toàn, các lực lượng tham gia chữa cháy đã nhiều lần tạm rút lui, tiếp tục theo dõi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, lúc 7 giờ, sáng 25/4, lực lượng tiếp tục tham gia chữa cháy. Đến 10 giờ 35 phút, đám cháy được khống chế, nhưng khoảng 19 giờ, tối 25/4, đám cháy bùng phát trở lại, do đêm tối xin ý kiến cấp trên không bố trí lực lượng chữa cháy, chỉ có chủ rẫy chữa cháy. Đến sáng 26/4, lực lượng tiếp tục lên đồi 400 tham gia chữa cháy và đám cháy được khống chế, lực lượng tiếp tục theo dõi diễn biến đám cháy.

Đến 13 giờ 40 phút, lực lượng dùng máy thổi chuyên dùng và máy sạ lúa dọn đường băng đón đầu đám cháy từ trên đồi 400 xuống, nhưng đến 18 giờ đám cháy bùng phát mạnh. Xã tập trung huy động khoảng 200 người dân, cùng với lực lượng công an, quân sự xã, kiểm lâm, cán bộ ban, ngành, đoàn thể xã tiếp tục dọn và mở rộng đường băng kết hợp dùng máy xịt lúa tưới ướt đường băng…

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, tối 26/4, do diễn biến của đám cháy lan nhanh nên cần lực lượng cấp trên chi viện. Huyện cũng đã huy động thêm nhiều lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ các xã, thị trấn lân cận tham gia chữa cháy. Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Tịnh Biên đã chi viện 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp, cùng trên 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ. Đến 22 giờ 15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không còn ảnh hưởng đến khu dân cư.

Sáng 27/4, lực lượng huy động 60 quân, gồm: Công an, quân sự, kiểm lâm, lực lượng và người dân xã Lương Phi, thị trấn Ba Chúc, đang tiếp tục chữa ngún.

Diện tích đám cháy 4ha, cháy lướt gốc cây tre, tầm vông, ít ảnh hưởng đến cây rừng.

Ông Trần Minh Giang cho biết, riêng vụ cháy tại khu vực đồi 400 núi Dài, huyện đã huy động lực lượng 222 người, cùng 10 xe bán tải, 5 xe chở bồn nước, 5 xe tải chở dụng cụ, máy móc, trên 100 xe gắn máy, 3 máy thổi gió, 40 máy chữa cháy đeo vai (của dân và của xã, huyện), 1 máy chữa cháy đồi núi, 673 cal nước.

Chữa cháy ngày đêm

Trong khi đám cháy ở khu vực núi Dài diễn biến phức tạp thì khoảng 10 giờ, ngày 26/4/2024, tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) xảy ra đám cháy rừng. Địa phương đã huy động phương tiện chữa cháy và khoảng trên 150 người là lực lượng kiểm lâm, lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng nỗ lực chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tình hình khu vực đám cháy dốc cao, đá lớn, nhiều lò ảng, đá nổ và rơi từ trên cao xuống. Sợ ảnh hưởng mất an toàn đối với các lực lượng tham gia chữa cháy, được sự thống nhất giữa kiểm lâm, Ban Quản lý rừng, công an, quân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương rút lực lượng về để đảm bảo an toàn. Lực lượng kiểm lâm, Ban Chỉ huy Quân sự 2 xã Núi Tô, Ô Lâm tổ chức lực lượng, quan sát đám cháy. Hơn 22 giờ, tối 26/4, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng.

Sáng 27/4, công tác chữa cháy được tiếp tục thực hiện, huy động trên 200 người tham gia, triển khai các phương án để dập lửa, bảo vệ rừng …

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/no-luc-bao-ve-rung-a394084.html