Nỗ lực điều tiết tình trạng giao thông hỗn loạn thời điểm năm mới

Thời gian chuyển giao sang năm mới 2017, khắp mọi ngả đường đổ về khu vực trung tâm thành phố đông kẹt cứng người và các phương tiện qua lại. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt trên nhiều tuyến phố để điều tiết, phân luồng tránh tình trạng ùn ứ kéo dài dịp năm mới.

Ghi nhận của PV Lao Động, từ thời điểm 21h ngày 31.12, mọi ngả đường đổ về khu vực trung tâm phố đi bộ Hồ Gươm đông chật kín người. Các phương tiện nhúc nhích từng bước một để tìm chỗ gửi xe.

Trên các tuyến phố như Tràng Thi, Hàng Gai, phố Huế, phố Hai Bà Trưng đều được tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên thực hiện việc phân luồng, điều khiển giao thông.

Cảnh sát giao thông phân luồng tại ngã tư Quán Sứ-Hàng Bông.

Theo một CSGT, thời điểm đón năm mới, mật độ tham gia giao thông của các phương tiện tăng lên đột biến. Lực lượng Cảnh sát phải làm việc liên tục suốt thời gian này để đảm bảo việc di chuyển của các phương tiện được an toàn và tránh tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nỗ lực tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các điểm giao cắt của CSGT.

Theo ghi nhận, thời điểm lưu lượng các phương tiện đông nhất là vào khoảng 20-21h tối và 0h30-1h30 ngày 1.1.2017. Đây cũng là thời điểm lực lượng cảnh sát phải căng mình để điều tiết giao thông.

Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm cũng có thêm lực lượng công an phường, cảnh sát trật tự tăng cường công tác đảm bảo an ninh.

Hàng vạn người cùng chờ thời khắc năm mới đến tại phố đi bộ Hồ Gươm.

VƯƠNG TRẦN-THÔNG CHÍ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/no-luc-dieu-tiet-tinh-trang-giao-thong-hon-loan-thoi-diem-nam-moi-626248.bld