Nỗ lực khôi phục sản xuất sau lũ
Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ: Chiều 21-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động toàn thể cán bộ, nhân viên của Văn phòng quyên góp, ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước tiến hành quyên góp, ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, bằng những hành động, điều kiện, khả năng cụ thể của mình, tham gia quyên góp, giúp đỡ đồng bào Nam Trung Bộ, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất; bảo đảm mọi nhà đều có Tết.
* Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương, giúp đồng bào Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả do mưa lũ, thu được 410 triệu đồng.
* Sáng 21-12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác về thăm hỏi, động viên, trao quà tặng người dân vùng lũ tỉnh Phú Yên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tại vùng rốn lũ huyện Tuy An, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao công tác phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên; đồng thời chia sẻ mất mát, khó khăn của người dân trong và sau lũ; kêu gọi mọi người giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Làm việc với UBND tỉnh Phú Yên, Phó Chủ tịch nước lưu ý các ngành chức năng của tỉnh về công tác khôi phục sản xuất phòng, chống dịch bệnh sau lũ; bảo đảm đời sống của người dân, nhất là khi sắp đến Tết Nguyên đán.
Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho người dân xã An Hiệp, huyện Tuy An. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch nước tặng một thiết bị đồ chơi ngoài trời trị giá 80 triệu đồng và bốn phần quà cho bốn cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp, trị giá mỗi suất hai triệu đồng để biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, đầy trách nhiệm của các cô giáo và những thanh niên đã dũng cảm, trách nhiệm trong bảo đảm an toàn tính mạng cho các cháu học sinh trong đợt lũ quét.
Trong hai đợt lũ lớn vừa qua, tỉnh Phú Yên có chín người chết, sáu người bị thương, một người ở huyện Tuy An vừa mất tích trong sáng 21-12; hàng nghìn nhà dân bị ngập; hệ thống giao thông và thủy lợi sạt lở, bồi lấp nghiêm trọng; cây trồng và thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề…, tổng thiệt hại gần 500 tỷ đồng. Tỉnh kiến nghị các bộ, ban, ngành T.Ư hỗ trợ khẩn cấp hơn 110 tấn lúa, bắp, rau màu và 18 nghìn tấn mía, sắn giống; 30 tấn thuốc sát trùng Sodium, 30 nghìn lít thuốc sát trùng Iodine, 30 nghìn liều vắc-xin lở mồm long móng gia súc; nhiều thiết bị, máy móc cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ dân sinh 138 tỷ đồng khôi phục sản xuất và khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi. Đồng thời, xem xét các cơ chế, chính sách giãn nợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài.
* Chiều qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người dân tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Phó Chủ tịch nước trao 20 triệu đồng, hỗ trợ cho các hộ ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, bị thiệt hại nặng do mưa lũ; thị sát hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, làm bốn người chết, 11 căn nhà bị sập và hư hỏng rạng sáng 20-12; thăm hỏi, động viên những hộ dân bị thiệt hại do sự cố này, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi gia đình có thân nhân bị chết; 5 triệu đồng cho mỗi hộ có người bị thương, nhà bị sập và hư hỏng.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao số tiền 400 triệu đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục hậu quả của mưa lũ, trong đó 200 triệu đồng hỗ trợ người dân, số tiền còn lại hỗ trợ học sinh mua sách vở, đồ dùng học tập.
* Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, đợt mưa lũ từ ngày 12-12 đến nay đã làm 30 người chết, một người mất tích, 19 người bị thương. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 804 nhà sập đổ, 297 nhà bị hư hỏng, 18.405 nhà bị ngập. Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã làm 39.456 ha lúa, 13.318 ha rau, hoa màu bị thiệt hại; 1.424 con gia súc, 83.159 con gia cầm chết…
* Để giúp người dân vùng lũ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, vụ đông xuân tới, các địa phương cần 2.314 tấn lúa giống, 113 tấn ngô giống và 44 tấn giống rau các loại.
* Vụ đông xuân 2016-2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế có kế hoạch sản xuất hơn 28 nghìn ha lúa. Tuy nhiên, đến nay nông dân vẫn chưa thể làm đất để gieo sạ, do đồng ruộng vẫn bị ngập nước. Bên cạnh đó, lượng mạ và lúa giống phục vụ gieo trồng khoảng 3.000 ha, do không gieo sạ được nên thiệt hại 100%.
* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, tuần qua, tại nhiều địa phương trong tỉnh có mưa lớn gây lũ, lụt cục bộ, làm một người chết. Tại huyện Di Linh có 63 nhà, 300 ha cà-phê, 40 ha lúa và năm ha hoa màu bị ngập. Mưa lũ cũng cuốn trôi 12 cây cầu dân sinh, 250 tấn cà-phê tươi, 45 tấn cá, 4.500 con gia cầm.
* Hiện nay, lũ trên sông Kôn đang xuống. Dự báo, đến sáng 22-12, mực nước tại Thạnh Hòa xuống mức 6,1 m, trên báo động 1 là 0,1 m. Tuy nhiên, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp trên Biển Đông với đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường vào khoảng ngày 26-12, cho nên từ ngày 27 đến 31-12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.