Nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh tấn công người dân, học sinh

GD&TĐ - Chỉ trong một thời gian ở huyện biên giới Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) xảy ra dịch bệnh bạch hầu khiến 1 em học sinh ở Trường THPT Tây Giang bị tử vong, nay một lần nữa dịch bệnh bạch hầu lại tái phát khiến 1 người chết và nhiều học sinh bị lây nhiễm, gây hoang mang, lo lắng trong trường học.

Nhằm nỗ lực dập tắt ổ dịch, ổn định tâm lý dạy học cho giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn, chính quyền và ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đang tích cực xử lý, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này.

4 tháng xuất hiện 2 ổ dịch

Từ ngày 20 đến 24/4, Trung tâm Y tế huyện (TTYT) Tây Giang tiếp nhận 3 trường hợp có triệu chứng bệnh bạch hầu. Trong số 3 ca bệnh được phát hiện có 2 ca kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh bạch hầu.

Cụ thể, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận xuất hiện tại thôn Zrượt (xã Ch’Ơm) vào ngày 23/4. Bệnh nhân là Zơ Râm Mai Nhất Ba (người Cơ Tu, 17 tuổi) nhập viện với các triệu chứng sốt, ho, đau họng; bệnh nhân thứ 2 là Pơ Loong Thị Đao (15 tuổi, thôn Aroi, xã Ga Ry). Đao có biểu hiện bệnh vào ngày 20/4 khi đang học tại Trường THCS nội trú Lý Tự Trọng (xã A Xan).

Đến ngày 25/4, khi bệnh nặng thêm, Đao được đưa đến Trung tâm Y tế huyện và được điều trị cách ly, điều trị kháng sinh mạnh các triệu chứng của bệnh bạch hầu; bệnh nhân thứ 3 có biểu hiện mắc bệnh bạch hầu là Pơ Loong Thúi (17 tuổi, trú thôn Aroi, xã Ga Ry).

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Thông - Giám đốc TTYT huyện Tây Giang, ngay sau khi phát hiện các trường hợp này, TTYT huyện đã báo cáo với Sở Y tế, TTYT dự phòng tỉnh cũng như chính quyền địa phương về diễn biến của tình hình nghi là dịch bạch hầu.

Bệnh nhân Zơ Râm Mai Nhất Ba do bệnh nặng nên đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc để điều trị, sau đó chuyển tiếp xuống Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng. Đến ngày 30/4, sau 7 ngày điều trị với chẩn đoán theo dõi bạch hầu họng, biến chứng, viêm cơ tim, nhiễm trùng máu, bệnh nhân Ba đã tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Huy Thông cho biết: Đối với 2 trường hợp bệnh nhân còn lại, sau cách ly, theo dõi và điều trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, hết sốt, đỡ đau họng, ăn được, màng giả vùng hầu họng nghi do bạch hầu đã hết; các chỉ số huyết học trở về bình thường. Đến ngày 29/4, 2 bệnh nhân này khỏi bệnh và được cho xuất viện.

Trước đó, vào tháng 1/2017, tại huyện biên giới Tây Giang cũng đã xuất hiện ổ dịch bạch hầu tại Trường THPT huyện khiến 2 học sinh tử vong. Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, từ ngày 21 đến 28/4, lúc đang triển khai tiêm phòng cho những người dân trong độ tuổi 5 - 40 tuổi tại Tây Giang thì xảy ra 2 ca dương tính với bạch hầu.

Đến ngày 8/5, toàn huyện có gần 11.000 người dân đã được tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu (đạt tỷ lệ 91,5%). Toàn huyện còn khoảng 1.000 người chưa được tiêm chủng, do vậy Trung tâm Y tế huyện Tây Giang đã phân công cán bộ phối hợp với y tế thôn bản rà soát để tiêm vét, dự kiến đến ngày 11/5 sẽ hoàn thành.

Nỗ lực khống chế dịch bệnh

Ngành Y tế địa phương đang nỗ lực phối hợp với y tế thôn bản rà soát để tiêm phòng dịch bệnh cho người dân, con em học sinh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế -cho biết: Sau khi nhận được thông báo từ TTYT huyện Tây Giang, sở đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra và tiến hành các công tác phòng chống dịch bệnh. Ngành Y tế cũng đã lấy mẫu gửi vào Viện Paster Nha Trang.

Những bệnh nhân vừa phát hiện có liên quan đến bạch hầu là những đối tượng có thể lọt vào nhóm chưa được tiêm chủng đầy đủ trong quá khứ. Không phải ai cũng được tiêm chủng đầy đủ, bạch hầu có thể sót lại ở những người không được tiêm chủng và sẽ bị nhiễm bệnh.

Nhằm khắc phục điều đó, hiện nay, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tây Giang tiến hành tiêm vét, quan điểm là phải tiêm đầy đủ 100%, không bỏ sót đối tượng nào.

“Bên cạnh đó, không phải cứ tiêm phòng rồi là không thể bị mắc bệnh. Vắc xin chỉ có thể kháng khuẩn được khoảng 95% với bệnh, còn lại 5% vẫn có thể mắc bệnh bất cứ lúc nào. Loại vắc xin này cũng có hiệu quả trong vòng 10 năm, sau đó thì hoàn toàn vô tác dụng. Vì vậy, các cơ sở y tế khuyến cáo cứ 10 năm thì nên đi tiêm phòng lại loại vắc xin này”, ông Văn nói.

Theo ông Nguyễn Văn Văn, quan điểm của chính quyền, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam là không giấu dịch. Đây là việc hệ trọng, liên quan đến cả cộng đồng nên không thể làm ẩu được. Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã trực tiếp lên đến nơi để kiểm tra, lấy mẫu máu gửi cho Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Sau 4 ngày từ khi gửi mẫu đi, Viện Pasteur Nha Trang điện thoại thông báo là có 2 trường hợp dương tính với bạch hầu và hướng dẫn điều trị theo hướng này. Tuy nhiên, để thông báo dịch thì cần phải có văn bản thông báo chính thức từ nơi này, nhưng đến nay vẫn chưa có. Dự kiến ngày 15/5 sẽ có thông báo chính thức.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã làm đúng theo trình tự của Bộ Y tế yêu cầu. Đối với loại bệnh bạch hầu này thuộc nhóm bệnh loại B, cứ 24 giờ là phải cập nhật thông tin cho Bộ Y tế biết và theo dõi tình hình. Cái này phía y tế dự phòng đã làm đầy đủ.

Nhằm ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan, bùng phát, hiện nay, cả chính quyền, ngành Y tế đang nỗ lực khống chế dịch bệnh. Ông Văn cho biết: Nếu để nói chỗ này an toàn hay không an toàn thì rất khó. Vì loại bệnh này luôn ở trong cộng đồng, ở miền núi, đồng bằng, thành thị, hay nông thông. Nhưng để khống chế không cho dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng thì chúng tôi đang nỗ lực hết sức. Ngoài việc phun thuốc tiêu trùng khử độc ở những nơi có người mắc bệnh cho đến tuyên truyền người dân để họ hiểu rõ hơn chúng tôi đều đang làm rất quyết liệt.

Ngoài ra, việc đảm bảo 100% người dân được tiêm phòng vắc xin loại bệnh này cũng được gắt gao thực hiện. “Còn việc chưa thông báo rộng rãi là bởi đây là thời điểm mà các em học sinh đang chuẩn bị thi học kỳ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, khi thông tin rộng rãi thì các em hoảng sợ, bỏ học, trốn về nhà khiến cho việc kiểm soát tình hình khó hơn. Vì vậy, chúng tôi cứ làm bình thường, kiểm soát mọi tình hình để các em yên tâm”, ông Văn cho hay.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/no-luc-ngan-chan-dich-benh-tan-cong-nguoi-dan-hoc-sinh-3297784-c.html