Nỗ lực tái định cư cho người dân vùng ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Sau thời gian nỗ lực, đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua địa bàn Quảng Trị. Những ngày qua, các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng đang khẩn trương triển khai xây dựng nhà tại các khu vực tái định cư để kịp về nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ dự án.

Nhiều khó khăn nhưng vẫn nỗ lực xây dựng nhà ở tái định cư

Từ giữa tháng 4/2024 đến nay, tại khu tái định cư xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua thời tiết nắng nóng để sớm hoàn thành khối lượng các hạng mục thuộc hạ tầng khu tái định cư. Nơi đây, nhiều hộ gia đình thuộc diện ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ cũng đang khẩn trương nhận đất, khai móng, xây dựng nhà ở.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu bắt tay xây dựng nhà ngay sau khi được chính quyền giao đất tái định cư - Ảnh: Lê Trường

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Văn Bình và bà Nguyễn Thị Thương đang cấp tập xây dựng nhà để kịp có nơi ở mới trước khi bàn giao mặt bằng khu vực nhà cũ tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu cho chủ đầu tư.

Gia đình ông Bình nhận 350 m2 đất tái định cư vào tháng 3/2024. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, ông bắt tay ngay vào việc tập kết vật liệu và mở móng xây dựng nhà mới.

“Về phương án bồi thường, gia đình tôi rất đồng tình và ủng hộ. Phấn khởi nữa là được địa phương bàn giao đất tái định cư sớm nên rất yên tâm di dời.

Tuy vậy, hiện do việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư đang tiến hành nên khó khăn lớn nhất mà gia đình tôi cũng như bà con ở đây đang gặp phải là nguồn nước và hệ thống điện chưa có.

Để phục vụ việc xây dựng, gia đình đành tự bỏ chi phí 16 triệu đồng để khoan giếng nước, rồi xin đấu nối điện với đơn vị nhà thầu tại khu tái định cư dùng tạm”, ông Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Bình lo lắng: “Kế hoạch là cuối tháng này, căn nhà cũ của gia đình sẽ bị tháo dỡ để nhường mặt bằng cho dự án. Trong khi đó, nhà mới chưa xây xong nên hai vợ chồng chỉ còn cách là sống tạm trong căn lều tôn tại khu tái định cư. Lo lắng nhất là ở đây chưa có điện, nước, kèm thêm thời tiết nắng nóng như này không biết liệu hai vợ chồng già có vượt qua được không?”.

Cách đó vài mét, hộ gia đình ông Lê Văn Vang, ở thôn Vĩnh An cũng đang đẩy nhanh tiến độ đổ cọc bê tông để khoan nhồi làm móng nhà. Sau khi thỏa thuận việc bồi thường giải phóng mặt bằng trên diện tích nhà cũ gần 440 m2, gia đình ông Vang được chi trả số tiền hỗ trợ gần 3 tỉ đồng. Ông quyết định xây ngôi nhà mới khang trang hơn với chi phí dự kiến khoảng 1,2 tỉ đồng trên diện tích đất hơn 300 m2 được địa phương bàn giao.

“Đến nay, cơ bản mọi vấn đề đều ổn, chỉ có việc phát sinh đó là tại khu vực tái định cư này nằm ở vùng thấp trũng chủ yếu là trồng lúa, hồ nuôi cá, mặt bằng được san gạt bằng lớp đất, đá dày với độ sâu từ 2-5m nên khi làm móng xây nhà chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Để đóng được cọc bê tông móng nhà, chúng tôi tự bỏ kinh phí hàng chục triệu đồng để thuê máy móc khoan, đóng ép cọc móng.

Chưa kể phải khoan giếng nước, kéo đường dây điện để phục vụ việc xây dựng trong khi đợi hạ tầng khu tái định cư hoàn thành. Còn nguồn nước uống thì hiện tại, gia đình tôi và người dân khu tái định cư chưa biết lấy đâu để sử dụng, vì nguồn nước giếng khoan nhiều phèn và bùn không thể dùng được”, ông Vang lo lắng.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư

Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh cho biết, sau nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ mặt bằng sạch tuyến chính dài 6,584 km qua địa bàn huyện đã được địa phương bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 20/4.

Đối với công tác xây dựng 3 khu tái định cư tại xã Cam Hiếu, Cam Tuyền và Cam Thủy cho 127 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đến nay, huyện đã tổ chức giao đất cho 70 hộ gia đình, trong đó có 20 hộ đang triển khai xây nhà mới trong khu tái định cư.

“Để tạo sự đồng thuận và an tâm trong Nhân dân nhường đất xây dựng dự án, địa phương bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để kịp thời giải quyết những vướng mắc cho bà con thì chúng tôi khẩn trương yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con di dời lên ổn định cuộc sống”, ông Linh nói thêm.

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 65,7 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53 km, đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Toàn tỉnh có khoảng 351 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời, trong đó có 155 hộ tái định cư nằm trong phạm vi tuyến chính cao tốc, còn 196 hộ thuộc khu vực đường gom, hành lang đường bộ và nút giao chưa ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Để đảm bảo ổn định cuộc sống cho hàng trăm hộ gia đình này, tỉnh đã triển khai xây dựng 9 khu tái định cư ở 3 địa phương là Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ với tổng diện tích trên 37,2 ha.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo GPMB cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ Trần Ngọc Sơn, hiện toàn tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GPMB được gần 88 % với 28,59 km/32,53 km; bàn giao 26,6 km mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Đối với công tác giải tỏa trên phạm vi tuyến chính dự án, thời gian qua, các địa phương tích cực ưu tiên tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng ý chuyển đến nơi ở tạm hoặc tái định cư để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Cụ thể, trên tuyến chính, hiện đã bốc thăm để giao đất cho 138/155 hộ gia đình tại các khu tái định cư. Hiện nay, tại một số khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, sau khi nhận đất từ chính quyền địa phương, nhiều hộ dân đã và đang triển khai xây dựng nhà ở.

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Linh có 3 hộ dân làm nhà tại khu tái định cư Vĩnh Hà và Vĩnh Khê; huyện Gio Linh có 10 hộ triển khai xây dựng nhà tại khu tái định cư Gio An và 20 hộ ở 3 khu tái định cư của huyện Cam Lộ.

“Đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thiện về san nền, phân lô và các hạng mục thiết yếu. Chúng tôi đã đốc thúc các địa phương chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại về đường giao thông, điện, nước sinh hoạt nhằm đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các hộ diện di dời, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu các cấp có phương án giải quyết nhằm tạo sự an tâm cho bà con trong việc bàn giao mặt bằng, xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống”, ông Sơn thông tin thêm.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/no-luc-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-vung-anh-huong-du-an-duong-bo-cao-toc-van-ninh--cam-lo-185235.htm