Nỗ lực tạo bước chuyển mới

(ANTĐ) - Sáng 20-10, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã họp đánh giá tình hình, kết quả công tác của tháng 9 - Tháng An toàn giao thông; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 197 thành phố chủ trì cuộc họp.

Hàng rong, xe máy lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên nhiều tuyến phố Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, trong Tháng An toàn giao thông vừa qua, tình hình TNGT trên địa bàn TP Hà Nội đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Phạm pháp hình sự trong tháng cũng giảm 14,8%. Lực lượng công an các cấp đã điều tra, khám phá 333 vụ phạm pháp hình sự, bắt 468 đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá 75,3%. Trong đó có 89 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp bị triệt phá, bắt 68 đối tượng có lệnh truy nã. Trong tháng, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện và bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển mỡ động vật quá hạn, không nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến môi trường và vi phạm VSATTP. Do tình hình trật tự giao thông - trật tự đô thị (TTGT-TTĐT) trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, thường xảy ra ùn tắc giao thông, nên các lực lượng Thanh tra GTVT, CSGT, CSTT - CATP Hà Nội đã tập trung kiểm tra, xử lý gần 74.500 trường hợp vi phạm TTGT-TTĐT, tăng hơn 6.000 trường hợp so với tháng trước. Đối với việc giải tỏa 57 chợ tạm, chợ cóc, cũng như hoạt động của các tuyến phố Văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo 197 thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và các ngành chức năng cùng UBND các quận, huyện nhanh chóng thống nhất kế hoạch giải tỏa chợ cóc, chợ tạm và mỗi phường trong quận phải lựa chọn xây dựng 2 tuyến phố văn minh đô thị. Đối với việc giải tỏa 57 chợ tạm, chợ cóc, cũng như hoạt động của các tuyến phố Văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo 197 thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và các ngành chức năng cùng UBND các quận, huyện nhanh chóng thống nhất kế hoạch giải tỏa chợ cóc, chợ tạm và mỗi phường trong quận phải lựa chọn xây dựng 2 tuyến phố văn minh đô thị. Các điểm phức tạp về TTGT- TTĐT như khu vực các Bến xe phía Nam, Nước ngầm, Lương Yên, Mỹ Đình và khu vực chợ Long Biên, ngã ba đường Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, đường Thanh Niên và đường Trần Đại Nghĩa... đã được các lực lượng tập trung giải quyết, nên TTGT-TTĐT tại đây tương đối ổn định. Sơ kết Tháng An toàn giao thông, BCĐ 197 thành phố đã biểu dương, tặng thưởng Bằng khen cho 30 đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có Báo An ninh Thủ đô. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành và lực lượng chức năng trong giải quyết các vấn đề về TTGT-TTĐT, VSATTP và văn minh thương mại. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Khôi, kết quả đạt được chưa cao, TTATGT-TTĐT vẫn là những vấn đề “nóng”. Đáng chú ý, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra thường xuyên, hàng rong vẫn lấn chiếm vỉa hè, xe ôtô đỗ bừa bãi trên nhiều tuyến phố gây cản trở giao thông... Để chấm dứt tình trạng trên, tạo bước chuyển mới về TTĐT - TTGT khi Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần, Ban Chỉ đạo 197 thành phố yêu cầu các Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và CATP Hà Nội và UBND các quận, huyện trong thời gian tới tập trung giải quyết, xử phạt các phương tiện dừng đỗ bừa bãi trên đường phố; Cùng với việc tổ chức gắn biển xích lô du lịch, phải điều chỉnh lại tuyến đường, thời gian hoạt động, điểm đỗ của xích lô du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch phải tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ cho các lái xe xích lô du lịch; Tập trung giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố (trước mắt tập trung trên 2 tuyến đường Phạm Văn Đồng và Phạm Hùng). Trong thời gian tới, thành phố cũng tập trung xử lý các hàng rong lấn chiếm hè đường phố. Để việc xử lý các hàng rong có hiệu quả và duy trì thường xuyên, ngoài việc tham gia của lực lượng Thanh tra GTVT, CSTT, tự quản, BCĐ 197 yêu cầu lực lượng Thanh tra Xây dựng cũng phải tham gia. Ngoài ra, những biển quảng cáo vi phạm các Quy chế hoạt động quảng cáo, nhất là quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố sẽ được tập trung kiểm tra, xử lý trong thời gian tới.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60224&channelid=5