Nỗ lực vì người lao động

Năm nay, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II và dịch COVID-19. Thêm nữa, giá nguyên - nhiên liệu đầu vào diễn biến phức tạp, khó lường; thị trường thép tiếp tục có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt; hầu hết các dây chuyền thiết bị đã cũ, xuống cấp; khó khăn về thu xếp vốn cho sản xuất, kinh doanh... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Trong hoàn cảnh đó, Công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để ổn định việc làm, đời sống của người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm.

Vận chuyển sản phẩm thép cán của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Hoàng

Vận chuyển sản phẩm thép cán của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Hoàng

Để có thể vượt qua những khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn, đưa ra nhiều quyết sách phù hợp với tình hình thực tế. Trong sản xuất, Công ty tập trung rà soát, tăng cường quản lý chặt chẽ tất cả các khâu nhằm chủ động tiết giảm tiêu hao, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm; điều tiết sản lượng thép cán phù hợp với nhu cầu thị trường, giảm rủi ro về giá trong điều kiện giá thị trường biến động. Không những vậy, Công ty còn đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống thiết bị hiện có, áp dụng công nghệ mới và các nguyên vật liệu thay thế nhằm tăng năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí...

Đối với các đơn vị thành viên, Công ty chỉ đạo khai thác tối đa sản lượng than hầm lò Mỏ than Phấn Mễ, bảo đảm giá thành và an toàn trong khai thác; chỉ đạo Mỏ sắt Tiến Bộ khai thác chọn lọc và ổn định chất lượng quặng để phục vụ sản xuất gang; tập trung ổn định chất lượng sản xuất cốc luyện kim, giảm tồn kho; kiểm soát chặt chẽ sản xuất phôi thép và thép cán, giảm tiêu hao và bảo đảm, ổn định chất lượng; sắp xếp kho thành phẩm hợp lý nhằm tối ưu tồn kho, tập trung sản xuất thép hình đáp ứng nhu cầu thị trường.

Khai thác quặng tại Mỏ sắt Tiến Bộ (Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên). Ảnh: M.P

Trong năm, Công ty cũng tập trung sửa chữa lò nung phôi của Nhà máy Cán thép Thái Nguyên và lò cao số 2 Nhà máy Luyện gang. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm, Công ty xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm giá bán cạnh tranh, linh hoạt từng vùng thị trường; xây dựng hệ thống phân phối có tính ổn định và phát triển lâu dài. Bằng nhiều chính sách linh hoạt, bảo đảm hỗ trợ tốt và chia sẻ hài hòa với các nhà phân phối nên kết quả tiêu thụ đạt được khả quan, tạo được niềm tin của khách hàng, giúp Công ty ổn định và phát triển thị trường, khẳng định uy tín thương hiệu thép TISCO.

Thêm nữa, các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tổng Giám đốc Công ty về quản lý thiết bị và tiết kiệm chi phí vật liệu, phụ tùng thay thế thường xuyên. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đã đáp ứng khá tốt yêu cầu sản xuất, việc thực hiện khoán chi phí sửa chữa cho các đơn vị được thực hiện nghiêm và đạt kết quả. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường được quan tâm, thực hiện quan trắc môi trường, quản lý chất thải theo quy định. Công ty tăng cường tuyên truyền, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt và đạt kết quả tốt…

Đặc biệt, nhằm động viên cán bộ, công nhân viên phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, Công ty đã phát động một loạt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất chào mừng đại hội Đảng các cấp và ngày truyền thống của Công ty cũng như các đơn vị. Trong đó, phong trào thi đua nước rút hoàn thành sửa chữa lò cao số 2 Nhà máy Luyện gang đã hỗ trợ lớn cho việc hoàn thành kế hoạch năm của Công ty. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Luyện gang cho biết: Việc hoàn thành sửa chữa lớn lò cao số 2 vượt tiến độ (80/120 ngày), bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, đưa vào sản xuất từ cuối tháng 10 đã phát huy năng suất, tăng sản lượng gang lỏng, tăng sản lượng phôi thép đáp ứng yêu cầu tự chủ sản xuất phôi của Công ty.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Công ty đã duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch Công ty đề ra trong năm nay dự ước sẽ được hoàn thành tốt. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 9.000 tỷ đồng; sản xuất thép cán trên 800.000 tấn, bằng 101,7% kế hoạch năm, bằng 110% so với năm 2019; sản xuất phôi thép đạt gần 300.000 tấn, bằng 121,7% kế hoạch; gang lò cao sản xuất được trên 157.000 tấn, bằng 108,9% kế hoạch; tiêu thụ thép cán các loại đạt gần 800.000 tấn, bằng 101,1% kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2020 đạt trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 30 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 400 tỷ đồng. Công ty bảo đảm việc làm cho khoảng 4.000 lao động với mức lương bình quân đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng…

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Công ty hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất. Trong đó nhiệm vụ quan trọng trước mắt là xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tạo sự chủ động ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng triển khai dự án giai đoạn 2 ngay sau khi có giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Minh Phương

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/no-luc-vi-nguoi-lao-dong-277286-108.html