Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu không ngừng của cán bộ, giáo viên và học sinh, đến nay Bình Long đã có 9/21 trường chuẩn quốc gia, đạt 42,86% chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Năm 2024, Bình Long phấn đấu có thêm 4 trường đạt chuẩn, nâng tổng số lên 13/21 trường chuẩn quốc gia, đạt 61,9%.

Những tín hiệu tích cực

Từ năm học 2023-2024, thầy và trò Trường tiểu Thanh Lương B, thị xã Bình Long vui mừng đón nhận danh hiệu trường học đạt chuẩn quốc gia sau khi sáp nhập thêm cấp tiểu học của Trường TH&THCS Kim Đồng. Ngôi trường được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, cùng với đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đã giúp trường tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Phòng học vi tính của Trường tiểu học Thanh Lương B được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Cô Hồ Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Lương B cho biết: Những năm qua, trường đã được các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng mới 15 phòng học, 6 phòng bộ môn, khu hiệu bộ với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Đến nay, trường đã có đầy đủ phòng học, phòng chức năng. Hiện trường có 376 học sinh theo học, trong đó 1/3 học sinh là con em dân tộc thiểu số. 100% cán bộ, giáo viên của trường đều đạt chuẩn theo quy định. Sau khi đạt chuẩn, nhiệm vụ trọng tâm được trường xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường tốt nhất cho học sinh, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số, để giữ vững trường chuẩn quốc gia.

Toàn bộ thiết bị máy vi tính của Trường tiểu học Thanh Lương B đều được được đầu tư mới, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Cùng với Trường tiểu học Thanh Lương B, năm 2023, Trường mầm non Vành Khuyên, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long được Sở GD&ĐT công nhận và cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2; UBND tỉnh Bình Phước công nhận và cấp bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Một góc Trường tiểu học Thanh Lương B được đầu tư xây dựng mới khang trang

Những năm qua, Trường tiểu học Thanh Lương B đã được các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng mới 15 phòng học, 6 phòng bộ môn, khu hiệu bộ với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng

Cô Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Vành Khuyên cho biết: Để được công nhận đạt chuẩn quốc gia, những năm qua trường đã được đầu tư xây dựng 10 phòng học, phòng chức năng gồm: phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ thuật và phòng đa năng, với tổng hơn 11 tỷ đồng. Về phía nhà trường cũng đã huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 2,4 tỷ đồng để đầu tư đồ dùng, đồ chơi cho các em. Năm học 2023-2024, trường có 170 trẻ với 7 nhóm, lớp phân chia đúng độ tuổi. Đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu vị trí việc làm. “Khó khăn lớn nhất ở bậc học mầm non, đó là việc duy trì các tiêu chí trường chuẩn, bởi các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời sẽ bị hư hỏng theo năm tháng. Để giữ vững tiêu chí trường chuẩn quốc gia, trường phải tiếp tục được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp” - cô Hương chia sẻ thêm.

Ưu tiên mọi nguồn lực

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Bình Long cho biết: Xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII. Do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành giáo dục thị xã đã chủ động tham mưu Thị ủy, UBND thị xã thành lập tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ Bình Long có 70% trường đạt chuẩn. Trong đó, tổng hợp nhu cầu, các danh mục cần đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; rà soát nhu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các tiêu chí nhằm đáp ứng trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các thiết bị ngoài trời của Trường mầm non Vành Khuyên, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long luôn được duy tu, bảo dưỡng để phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi của các cháu

Ngoài nguồn lực của Nhà nước, thời gian qua Trường mầm non Vành Khuyên cũng đã huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 2,4 tỷ đồng để đầu tư đồ dùng, đồ chơi cho các em

Để đảm bảo lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã Bình Long đã ưu tiên phân bổ hơn 359 tỷ 546 triệu đồng để xây dựng 197 phòng học, phòng chức năng và một số hạng mục công trình khác. Từ nguồn ngân sách, kết hợp xã hội hóa, đến nay Bình Long có 9/21 trường chuẩn quốc gia, đạt 42,86%.

Một góc trường mầm non Vành Khuyên, phường Phú Đức, thị xã Bình Long

Trường mầm non Vành Khuyên, phường Phú Đức, thị xã Bình Long đầu tư xây dựng 10 phòng học, phòng chức năng, gồm: phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ thuật và phòng đa năng, với tổng hơn 11 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Nguyễn Anh Đức cho biết: Xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã và sự đồng thuận của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường năng động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ðến nay, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của thị xã Bình Long đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học. Thị xã đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có 15/21 trường chuẩn quốc gia, đạt 71,48%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thị xã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Nguyễn Anh Ðức

Ðức Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/157538/no-luc-xay-dung-truong-chuan-quoc-gia