Nổ mìn sạt mỏ đá, 1 người chết và 1 bị thương

Chiều ngày 1/7, tại khu vực mỏ đá của Hợp tác xã thương mại và du lịch Sinh Phượng, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Anh Thuyết cùng hai công nhân của HTX Sinh Vượng (địa chỉ ở thị trấn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), đơn vị quản lý mỏ đá ở bản Poọng lên mỏ đá khoan lỗ để nhồi mìn phá đá. Trong lúc hai người thợ khoan đang làm việc, anh Thuyết ngồi xem gần đó thì bất ngờ bị hàng trăm mét khối đá từng tảng lớn từ trên cao đổ ập xuống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 - Cảnh sát PCCC tỉnh đã điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng của UBND huyện Quan Hóa, Công an huyện Quan Hóa, Công an xã Phú Nghiêm và lực lượng Quân đội tổ chức cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Đến rạng sáng ngày 2/7, các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài

Nạn nhân tử vong là anh Hà Văn Thuyết (44 tuổi, trú tại bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa), nạn nhân còn lại (chưa rõ danh tính) bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Sáng ngày 2/7, trao đổi với PV, ông Cao Minh Nguyệt - Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa xác nhận sự việc. Ông Nguyệt cho biết thêm, đêm mồng 1 và rạng sáng 2/7, UBND huyện Quan Hóa và HTX Sinh Vượng đã huy động thiết bị, máy móc, nhân lực cùng với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa và người dân xã Phú Nghiêm tích cực tiến hành khoan đá, đào múc hàng chục mét khối đất đá tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân Hà Văn Thuyết, đến hơn 7h sáng 2/7, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Việt Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/no-min-sat-mo-da-1-nguoi-chet-va-1-bi-thuong-post168633.html