Nở rộ đổi tiền lẻ, tiền mới

(ĐTTCO) - Nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới luôn gia tăng đột biến vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, trong khi lượng cung tiền lẻ tại các NH có hạn. Nắm bắt nhu cầu của người dân, dịch vụ đổi tiền đã nở rộ trên thị trường tự do với mức phí khá cao.

Nhộn nhịp đổi tiền trả phí

Trên thị trường xuất hiện tiền mới do các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp găm giữ lại để đổi, bán kiếm chênh lệch, nhưng nghiêm cấm hành vi này trong ngành NH. Trường hợp cán bộ trong ngành NH tiếp tay bị phát hiện, NHNN sẽ xử lý nghiêm, công khai trên báo chí và dư luận.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN

Chị Thu Thủy, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết gia đình chị có truyền thống tập trung đông đủ vào sáng mùng 1 Tết mừng tuổi chúc Tết, nên năm nào chị cũng phải chuẩn bị khá nhiều tiền mới để lì xì cho con cháu. Những năm trước, chị đến nhiều NH hỏi để đổi tiền mới nhưng không được đáp ứng, sau đó phải nhờ bạn bè làm việc ở các NH đổi được một ít.

Năm nay, chị không lo lắng về vấn đề này nữa vì đã được bạn bè giới thiệu một điểm đổi tiền lẻ trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Tại đây người có nhu cầu có thể đổi tiền lẻ mới VNĐ lẫn USD, với mức phí tùy theo mệnh giá tiền cần đổi. Theo đó, phí đổi 100 tờ tiền 500 đồng là 250%; phí đổi 100 tờ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng mới 12%; phí đổi tiền 50.000 đồng 10% và 100.000 đồng 8%. Số tiền đổi tối thiểu 5 triệu đồng.

Đối với USD, tiền 2 USD mới đổi trên 100 tờ giá 48.000 đồng/tờ; 2 USD năm 1976 đổi trên 100 tờ giá 160.000 đồng/tờ; 2 USD năm 1963 đổi trên 10 tờ giá 350.000 đồng/tờ; 2 USD năm 1953 đổi trên 10 tờ giá 450.000 đồng/tờ; 2 USD năm 1928 đổi trên 5 tờ giá 500.000 đồng/tờ; 2 USD năm 1917 giá 2 triệu đồng/tờ. Bên cạnh đó, điểm đổi tiền cũng nhận đổi các mệnh giá 1USD, 5USD, 10USD, 20USD, 50USD, 100USD. Mặc dù phải trả phí nhưng chị Thủy cho biết so với việc vất vả chạy lòng vòng đổi tiền tại các NH vẫn thoải mái hơn.

Hiện các khu vực như chợ Bến Thành, chợ Bà Chiểu, đường 3 Tháng 2 (quận 10), đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh)… dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới đã vào mùa. Khách hàng muốn đổi bao nhiêu cũng có thể đáp ứng được nhưng số tiền đổi tối thiểu phải từ 1 triệu đồng. Trên mạng xã hội, dịch vụ này cũng đang nở rộ. Liên hệ với một số trang fanpage đổi tiền mới trên Facebook, chúng tôi nhận được giới thiệu đổi tiền mới, tiền lẻ phục vụ lễ chùa và lì xì, với các mệnh giá từ 500 đồng đến 100.000 đồng, mức phí áp dụng khá đa dạng.

Tại fanpage đổi tiền mới Pacific, đổi 500 đồng phí 120%, 1.000 đồng phí 50%, 2.000-5.000 đồng 20%, 10.000-20.000 đồng 10%, 50.000-100.000 đồng 8%. Hệ thống phục vụ xuyên suốt 7 ngày trong tuần, giao miễn phí tận nơi nếu đổi từ 10 triệu đồng trở lên đối với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.

Tại trang Dịch vụ đổi tiền mới giá rẻ, quản lý cửa hàng giới thiệu, dù NHNN không in tiền mới mệnh giá dưới 5.000 đồng nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu này và có nguồn hàng liên tục từ gốc. Phí đổi 100 tờ 500 đồng giá 120.000 đồng, 100 tờ 1.000 đồng giá 135.000 đồng, 100 tờ 2.000 đồng giá 220.000 đồng, 100 tờ 5.000 đồng giá 550.000 đồng. Tiền 100 đồng lưu niệm của NHNN cũng được bán với giá 65.000 đồng/tờ.

Khan hiếm tiền lẻ đẩy phí cao

Khi thắc mắc về việc mức phí đổi tiền lẻ mệnh giá nhỏ quá cao, anh H.P, chủ một điểm đổi tiền trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, giải thích những năm trước tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng được NHNN in nhiều, nhưng 5 năm nay NHNN không cung ứng tiền lẻ mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết, do khan hiếm nguồn cung nên giá bán ra cũng tăng lên.

“Với tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng, điểm đổi tiền phải trả cho nhà cung cấp phí đến 30%, các mệnh giá khác phí dao động 5-10% nên mức phí dịch vụ áp dụng với khách lẻ cũng không thể thấp hơn mức này. Khách đổi tiền sớm sẽ trả phí rẻ, nếu sau ngày 15 tháng Chạp, phí dịch vụ thường tăng mạnh” - anh H.P cho biết.

Bộ tiền tứ linh Long Lân Quy Phụng giá 150.000 đồng của 3 quốc gia
Bhutan, Myanmar, Brazil.

Bên cạnh việc đổi tiền USD và VNĐ mới, chủ điểm đổi tiền này còn giới thiệu thêm các loại tiền kỷ niệm trong mùa Tết năm nay, như tiền con gà Kamberra 50 Numismas của Australia giá 120.000 đồng/bộ; bộ tiền tứ linh Long Lân Quy Phụng giá 150.000 đồng gồm 4 tờ tiền của 3 quốc gia Bhutan, Myanmar, Brazil, gồm 1 Ngultrum 2006, 5 Ngultrum 2006 của Bhutan, 10 Kyats 1996 của Myanmar và 2 Reais 2013 của Brazil; xu vàng và xu bạc của Australia hình con gà, giá 200.000 đồng/xu vàng và 150.000 đồng/xu bạc.

Trong khi thị trường rộn ràng dịch vụ đổi tiền, NHNN cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2017, NHNN tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, tiết kiệm. Theo đó, NHNN sẽ căn cứ lượng tiền lẻ mệnh giá dưới 5.000 đồng trở xuống đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông đang bảo quản trong kho để chuyển đến sở giao dịch và các chi nhánh tỉnh, thành phố để chi ra lưu thông, yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các NHTM trước, trong và sau Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc về việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, tuyệt đối không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông.

Vì vậy, nhiều nhân viên NH đã từ chối ngay các yêu cầu đổi tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng với khách hàng cá nhân, còn với tiền mệnh giá từ 10.000-50.000 đồng phải chờ thông báo từ hội sở.

Trong khi đó, đại diện NHNN chi nhánh TPHCM cho biết đã nhận được tiền mới với mệnh giá từ 10.000 đồng trở lên, ngày 9-1 các NH dự kiến sẽ được nhận nguồn này để đáp ứng một phần nhu cầu tiền lẻ mới cho người dân vào dịp Tết.

Thiên Minh

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20170107/no-ro-doi-tien-le-tien-moi.aspx