Nổ tàu điện Đài Loan (Trung Quốc), 24 người bị thương

Đã có 24 người bị thương, trong số đó có nhiều người bị thương rất nặng, trong vụ nổ tàu điện ở Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện trường vụ nổ. Ảnh AP

Theo AP, cảnh sát nghi ngờ một toa tàu đã bị cài chất nổ. Khối chất nổ này có chiều dài từ 15-20cm và trông giống như một quả pháo lớn.

Cảnh sát cho biết, đã có 21 người bị thương trong vụ nổ tàu diễn ra ở thủ phủ Đài Bắc đêm 7/7. Ngoài ra, có 3 người khác đã tự mình đi đến bệnh viện để được chăm sóc y tế.

Chỉ huy lực lượng rà phá bom mìn của cảnh sát Đài Loan Lee Tzu-wen cho biết, các nhà điều tra đã phát hiện ra “một ống kim loại vỡ dài khoảng 15cm được nhồi đầy chất nổ đặt bên trong một chiếc balo màu đen”.

Viện trưởng Hành chính viện Đài Loan Lin Chuan đã yêu cầu giới chức nước này thành lập ngay một nhóm điều tra về vụ nổ nói trên.

Ông Lin nhấn mạnh: “Có vẻ như có kẻ cố ý thực hiện vụ này. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để điều tra vụ việc. Chúng tôi sẽ đảm bảo các biện pháp na ninh hiệu quả cho mọi hành khách”.

Trong khi đó, nhiều nhân chứng kể lại rằng, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi con tàu bốc cháy dữ dội./.

Trần Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/no-tau-dien-dai-loan-trung-quoc-24-nguoi-bi-thuong-528212.vov