Nổ thiết bị lọc bụi lò vôi trong nhà máy Formosa Hà Tĩnh

Khoảng 20h45 ngày 30/5, tại Nhà máy Formosa Hà Tĩnh xảy ra sự cố nổ thiết bị lọc bụi D3 của lò vôi tại xưởng luyện thép.

Khói bốc lên từ vụ nổ lò vôi Fomosa Hà Tĩnh (Ảnh: TTO)

Được biết, lò luyện vôi dùng để cung cấp nguyên liệu cho lò cao số 1 đang vận hành, hệ thống lò vôi này hoạt động tách biệt không nằm trong dây chuyền vận hành thử của lò cao số 1 đang luyện phôi gang nên lò cao vẫn hoạt động bình thường. Vụ nổ cũng không gây thương vong về người.

Ngay trong sáng 31/5, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã vào dự án Formosa để tiến hành thị sát hiện trường vụ nổ tại lò luyện vôi.

Sự cố nổ thiết bị lọc bụi của lò vôi không ảnh hưởng đến quá trình vận hành lò cao số 1

Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết: "Theo anh em báo cáo ban đầu thì đây là nổ thiết bị lọc bụi lò vôi. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Bộ Tài nguyên- Môi trường và các nhà khoa học đã và đang đánh giá nguyên nhân sự cố"

Trước đó, vào ngày 29/5, lò cao số 1 của Formosa Hà Tĩnh đã bắt đầu vận hành thử và đã cho ra mẻ gang đầu tiên thành công. Dự kiến công suất hoạt động trong điều kiện ổn định là 9.300 – 10.000 tấn gang lỏng/ngày. Trong 2 tuần đầu tiên sẽ vận hành khoảng 50% công suất. Từ nay đến hết năm, Formosa sẽ sản xuất từ 1.3 đến 1.6 triệu tấn thép. Đến đầu 2018 sẽ bắt đầu vận hành lò cao số 2.

TRẦN LỘC

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/no-thiet-bi-loc-bui-lo-voi-trong-nha-may-formosa-ha-tinh-d44138.html