Nổ xe khách tại Lào, 11 người thương vong

Chiều 2-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã cập nhật nhiều thông tin mới liên quan đến vụ cháy nổ xe khách Việt tại Lào xảy ra sáng cùng ngày. Theo ĐBP Cha Lo, tại hiện trường, lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào xác nhận: Xe bị tai nạn gần như nát, các mảnh vỡ của xe bay xa vài chục mét, vị trí phát nổ ngay sát nơi đặt máy xe. Trên xe có khoảng 7m3 gỗ các loại. Toàn bộ hiện trường vương vãi nhiều vỏ pháo nổ dạng bi tròn có màu đen. Khối lượng pháo gây vụ nổ ước tính khoảng 200kg.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 4 giờ ngày 2-6, chiếc xe khách mang biển số Lào UN-3897 của nhà xe Khánh Đơn, chủ xe là bà Nguyễn Thị Đơn, sinh ngày 15-12-1965, quê ở Nghi Diên, Nghi Lộc (Nghệ An) chạy tuyến Thà Khẹc (Lào) – Nghệ An do tài xế Nguyễn Đức Tú (1990, trú xã Đô Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) điều khiển khi chạy đến km 09 + 500 trên đường 12A, đoạn đi qua bản Noọng Bua, khu kinh tế Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào thì bỗng nhiên phát nổ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 14 người, trong đó 12 khách, 2 người nhà xe. Hậu quả làm 8 người chết, 3 người bị thương xe bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng (ĐBP) Cha Lo, Quảng Bình: Tại hiện trường, chiếc xe bị phá nát hầu như 100%, các mảnh vỡ của xe bay xa vài chục mét, vị trí phát nổ sát máy xe, trên xe có khoảng 7 khối gỗ các loại, toàn bộ hiện trường vương vãi rất nhiều vỏ pháo nổ dạng bi tròn có màu đen ước tính có khảng 200 kg pháo bi tròn đã nổ.

Kiểm tra kinh doanh vận tải liên vận giữa Việt Nam và Lào

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào xử lý, khắc phục hậu quả, cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn nhằm giảm tối đa thiệt hại về người; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục sớm đưa các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn về quê mai táng.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình, Nghệ An tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải liên vận giữa Việt Nam và Lào đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn hai tỉnh. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý kinh doanh vận tải liên vận quốc tế theo các hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nước khác.

V.L

Nhận được tin báo, các cơ quan nước bạn Lào, gồm Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn, Sở Y tế tỉnh Khăm Muộn, Huyện đội Bua La Pha, Đồn Công an Lằng Khằng, Đại đội Biên phòng 312, Ban Quản lý khu kinh tế Lằng Khằng, Hải quan Lằng Khằng, Đồn Công an Nà Phào tiến hành phong tỏa, khám nghiệm, bảo vệ hiện trường, sơ cứu người bị thương, làm thủ tục khâm liệm số người đã chết, điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Sở Y tế tỉnh Khăm Muộn tiến hành khâm liệm xong đưa về trụ sở Đại đội Biên phòng 312 bảo quản, phía Lào đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để làm thủ tục đưa tất cả thi hài về Việt Nam qua CKQT Cha Lo, Quảng Bình.

Cơ quan chức năng tiến hành khâm liệm nạn nhân.

Ngay trong chiều 2-6, 2 nạn nhân là Phạm Đình Tú (1988, trú tại xã Đô Thành, H. Yên Thành Nghệ An) và Võ Đình Hiệp (1995, trú H. Nghi Lộc) đã được người nhà đưa về Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân Võ Đình Hiệp sức khỏe đang yếu, không thể trò chuyện.

Anh Phạm Đình Tú chưa hết bàng hoàng cho biết: “Tôi không nghĩ giờ mình đang còn sống và nằm trong bệnh viện vì lúc tỉnh dậy tôi thấy ít tiếng người khóc kêu van nên đoán là đã có rất nhiều người chết. Tôi chỉ nhớ ngày 1-6, xe khách Khánh Đơn xuất phát từ thị xã Thà Khẹt (tỉnh Khăm Muộn, Lào) về quê. Trên xe có hơn chục hành khách quê Nghệ An, Hà Tĩnh và khoảng 10 tấn gỗ đinh hương. Chạy được chừng một km, hành khách đã ngửi thấy mùi khét, mọi người thắc mắc thì tài xế bảo “không sao”. Đến hơn 4 giờ ngày 2-6, Khi tôi và mọi người đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình bởi tiếng nổ lớn như bom dội phát ra. Lúc đó mọi người hoảng loạn, đồ đạc và gỗ trong xe nổ tung và bị hất văng ra. Tôi may mắn bị hất xuống nhẹ hơn và đã bị gỗ đè lên khiến chân bị gãy. Nhìn cảnh tượng xung quanh, các nạn nhân chết vô cùng thảm khốc, tôi không dám nhìn nữa.

Anh Phạm Đình Tú được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115.

Cũng theo anh Tú, chiếc xe gặp nạn cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) chừng 15km. Do đoạn đường xảy ra tai nạn vắng xe nên mất một thời gian khá lâu mới có xe đến trợ giúp. Đến chiều 2-6, anh Tú được người nhà đón về Bệnh viện 115 để chăm sóc và điều trị.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa 115 cho hay, hiện 2 nạn nhân trong vụ tai nạn bị bỏng nhẹ gãy chân và bị thương phần tay. Riêng nạn nhân Hiệp bị thương nặng và không thể trò chuyện được vì sức khỏe yếu. Cả 2 nạn nhân đều bị thương ở chân, tay bỏng nhẹ toàn thân bị đen do khói phát ra từ vụ nổ. Được biết, trong số 12 người bị nạn trên xe khách gồm: anh Nguyễn Bá Lợi (45 tuổi) cùng vợ và 3 người con), anh Nguyễn Kế Hậu (46 tuổi) và Nguyễn Kế Hải (43 tuổi) đều ở xã Nghi Kiều, một người khác bị thương tên Hiếu ở xã Nghi Lâm (H. Nghi Lộc).

D.Hóa – D.Ngọc

Danh sách những người tử vong

(mới xác định được danh tính của 7 nạn nhân) gồm:

1. Nguyễn Bá Lợi (1971, trú H. Nghi Lộc)

2. Dương Ngọc Thạch (1984, quê quán ở Nghĩa Lợi, H. Nghĩa Đàn)

3. Trần Thế Dũng (1972, trú Nghĩa Lợi, H. Nghĩa Đàn)

4. Cao Văn Hoạt (1993, trú Nghĩa Lợi, H. Nghĩa Đàn)

5. Nguyễn Kế Hậu (1970, trú Nghĩa Lợi, H. Nghĩa Đàn)

6. Nguyễn Kế Hải (1973, trú Nghi Kiên, H. Nghi Lộc)

7. Đặng Văn Tương (1975, trú Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định).

Ba nạn nhân bị thương gồm:

1. Hoàng Kế Chiến (1982, trú Nghệ An).

2. Phạm Đình Tú (1988, trú Đô Thành, H. Yên Thành).

3. Võ Đình Hiệp (1989, trú Nghi Lâm, H. Nghi Lộc).

- Hai người có mặt trên xe nhưng không bị thương và được đưa về Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn là Nguyễn Văn Đô (1997, trú Nghi Hòa, H. Nghi Lộc) và Trần Viết Công (1991, trú thành phố Vinh).

Riêng tài xế Nguyễn Đức Tú đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_149428_no-xe-kha-ch-ta-i-la-o-11-nguo-i-thuong-vong.aspx