Nơi chắp cánh sản phẩm tài nguyên bản địa

ĐTO - Với mục tiêu liên kết các sản phẩm khởi nghiệp để cùng trao đổi, mua bán và tiếp cận thị trường, Tổ hợp tác (THT) sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thành lập từ tháng 4/2023 đến nay đã trở thành nơi để các chị em phụ nữ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, chắp cánh cho những sản phẩm khởi nghiệp địa phương vươn xa hơn nữa.

Chị Trần Thụy Hải Ly chuẩn bị sản phẩm vỏ bưởi để giới thiệu với khách hàng (Ảnh: Hoài Thảo)

THT sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc hiện có 18 thành viên, các thành viên liên kết cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm: rượu hoa hồng, vỏ bưởi sấy, bánh kẹp, nước màu dừa, chạo tôm, chả lụa sen, bì mắm, siro hoa hồng... THT họp định kỳ mỗi tháng 1 lần. Từ khi tham gia THT sản phẩm khởi nghiệp, việc kinh doanh của các thành viên trong tổ ngày càng thuận lợi hơn.

Điển hình như chị Trần Thụy Hải Ly ở xã Tân Khánh Đông, chị Ly sản xuất và mua bán các sản phẩm trà vỏ bưởi, nghệ sấy và gừng sấy từ năm 2019; từ tháng 4/2023 đến nay, chị Ly tham gia vào THT sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc. Là thành viên THT, chị có nhiều cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, mua bán và tiếp cận thị trường, nhờ đó các sản phẩm của chị có đầu ra ổn định. Chị Trần Thụy Hải Ly - chủ Cơ sở kinh doanh Phúc Đạt chia sẻ: “Chị em mới khởi nghiệp chưa có kinh nghiệm làm nhãn mác, bao bì hoặc quy trình thực hiện kiểm định, mình sẵn sàng chia sẻ cho chị em để đầu tư sản phẩm tốt hơn, đưa ra thị trường bà con tin tưởng hơn”.

Sản phẩm chạo tôm của chị Trần Thị Cẩm Loan (phường An Hòa) tạo ấn tượng về màu sắc và hương vị

Từ khi tham gia THT sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc, sản phẩm chạo tôm của chị Trần Thị Cẩm Loan ở phường An Hòa được tham gia trưng bày tại gian hàng của THT sản phẩm khởi nghiệp, tạo cơ hội cho sản phẩm của chị tiếp cận khách hàng tốt hơn. Chị Trần Thị Cẩm Loan vui vẻ cho biết: “THT như một sân chơi để giao lưu học hỏi, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến nhiều người hơn. Nhờ vậy sức tiêu thụ sản phẩm chạo tôm ngày càng tăng, giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định”.

Trong mỗi kỳ họp lệ hàng tháng, các thành viên thống nhất đóng góp 500.000 đồng và xét cho 1 thành viên vay với lãi suất 1%/tháng, thời gian vay 1 năm hoàn trả vốn và lãi. Phần lãi thu của THT được phân chia cho tổ viên theo thỏa thuận chi cho các hoạt động, phúc lợi và tổ viên theo tỷ lệ góp vốn.

Thành viên Tổ hợp tác sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc

Chị Trần Thị Thi Thơ - Tổ trưởng THT sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc, cho biết. “THT tuy mới thành lập nhưng đã góp phần đưa sản phẩm của địa phương vươn xa hơn. Mỗi thành viên luôn nỗ lực góp sức xây dựng hình ảnh và chất lượng các sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Chia sẻ về định hướng phát triển của THT, bà Ngô Thúy Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Sa Đéc, cho biết: “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các chị em trong THT sản phẩm khởi nghiệp để giúp chị em liên kết phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, cũng như hỗ trợ cho các chị thiết kế mẫu mã, bao bì, đăng ký giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Gian hàng trưng bày Sản phẩm của Tổ hợp tác sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc (Ảnh: Hoài Thảo)

Dù số lượng thành viên chưa nhiều, nhưng mỗi sản phẩm tham gia trưng bày tại THT sản phẩm khởi nghiệp TP Sa Đéc đều là những sản phẩm tiêu biểu, tạo được ấn tượng cho khách hàng khi tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở các hội chợ, cuộc thi khởi nghiệp.

TRÚC NGUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/kinh-te/noi-chap-canh-san-pham-tai-nguyen-ban-dia-118317.aspx