Nỗi khổ của cậu bé 10 tuổi nặng gần 200kg

Chỉ mới 10 tuổi nhưng cậu bé Arya Permana đã nặng tới gần 200kg, với cân nặng này mọi sinh hoạt của cậu phải nhờ vào mẹ. Bản thân câu luôn phải đấu tranh với những cơn đói và nỗi buồn không thể mặc áo.

10 tuổi đạt ngưỡng 192kg, cậu bé Arya Permana đạt kỷ lục là cậu bé béo nhất thế giới. Cân nặng vượt ngoài tầm kiểm soát ấy khiến Arya Permana trở nên thụ động. Thậm chí cậu bé còn không thể mặc vừa bất cứ chiếc áo nào. Đó là nỗi buồn lớn đối với cậu. Arya Permana luôn ao ước được khoác lên người chiếc áo giống các bạn, nhưng dường như điều đó là quá xa vời.

Ngoài nỗi buồn không thể mặc áo ra, Arya Permana còn phải thường xuyên đối mặt với những cơn đói cồn cào. Lúc nào cậu bé cũng có cảm giác thèm ăn, muốn ăn, và ăn thật nhiều. Để có thể đủ nuôi dưỡng cơ thể khổng lồ, cậu bé này phải ăn ít nhất năm bữa một ngày với đủ loại thức ăn như gạo, cá, thịt bò, canh rau.

Theo Telegraph, Arya Permana, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Tây Java, Indonesia. Cậu bé là con trai thứ hai của chị Rokayah, 35 tuổi, và anh Ade Somantri, 45 tuổi, vốn là nông dân. Trước đây cậu bé cũng từng đi học, từng nô đùa như bao đứa trẻ khác. Nhưng càng ngày thân hình cậu bé càng phát phì, việc đi lại quá khó. Chính vì điều đó, cậu đã phải bỏ học vì không thể đi bộ.

"Thằng bé ăn rất nhiều, chế độ ăn của nó gấp người bình thường rất nhiều lần. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày cắt giảm đi một bữa ăn, hay một khẩu phần ăn của thằng bé thì hậu quả sẽ ra sao.” – mẹ cậu bé cho hay.

Được biết, cậu bé này khi sinh chỉ nặng 3,2 kg. Mọi hoạt động vẫn phát triểm bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến năm 2 tuổi thì bất ngờ cậu bé phát phì ngoài tầm kiểm soát.

Hiện giờ cậu bé luôn cảm thấy khó thở. Ngoài lúc ăn và ngủ, cậu bé chỉ muốn ngâm mình dưới nước cho dễ chịu. Và trên người cậu bé luôn có một chiếc khăn tắm che, bởi thân hình quá khổ ấy không thể ních vừa chiếc áo quần nào.

MỸ AN (Theo Telegraph)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/noi-kho-cua-cau-be-10-tuoi-nang-gan-200kg-a151625.html