Nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Theo AP, ngày 6-10, hoạt động tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines được nối lại tại một vùng biển hẻo lánh ở Ấn Độ Dương, 7 tháng sau khi chiếc máy bay này biến mất một cách bí ẩn. Tàu GO Phonix, chiếc đầu tiên trong số 3 tàu do chính phủ Ma-lai-xi-a thuê từ nhà thầu Hà Lan Fugro để tham gia tìm kiếm đợt này, sẽ làm nhiệm vụ trong vòng 12 ngày trước khi trở vào bờ để tiếp lại nhiên liệu. 2 tàu khác sẽ tham gia vào cuối tháng 10. Lực lượng tìm kiếm do Cơ quan An toàn vận tải Ô-xtrây-li-a dẫn đầu sẽ sử dụng hệ thống định vị vật thể dưới nước bằng sóng siêu âm, máy quay video và cảm biến nhiên liệu máy bay để rà tìm xác chiếc Boeing 777 dưới đáy biển.

Trước đó, trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Tô-ni Áp-bót (Tony Abbott) cho biết, phạm vi tìm kiếm mới sẽ trải dài trên diện tích 60.000 km2 và kinh phí cho giai đoạn mới vào khoảng 56,3 triệu USD. Dự kiến, kế hoạch tìm kiếm máy bay MH370 ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Ô-xtrây-li-a sẽ kéo dài một năm.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/the-gioi/noi-lai-hoat-dong-tim-kiem-may-bay-mh370/325292.html