Nói LHQ hết lựa chọn với Triều Tiên, Mỹ muốn Bộ Quốc phòng giải quyết

Ngày 17/9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley cho rằng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã không còn lựa chọn nào trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên và chính quyền Washington có thể sẽ phải giao vấn đề này cho Bộ Quốc phòng Mỹ giải quyết.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tại cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 4/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh CNN, bà Haley nêu rõ: "Chúng tôi gần như đã làm hết những gì có thể tại HĐBA LHQ. Chúng tôi đang thử mọi khả năng, nhưng hiện có rất nhiều lựa chọn quân sự đang được cân nhắc".

Bà Haley cho biết bà sẽ rất hài lòng khi giao vấn đề Triều Tiên lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/noi-lhq-het-lua-chon-voi-trieu-tien-my-muon-bo-quoc-phong-giai-quyet-20170917205704327.htm