Nỗi lo trường sập do sạt lở núi

Đợt mưa, lũ vừa qua đã làm nhiều trường học, nhà công vụ ở Quảng Ngãi bị sập, cuốn trôi, thiệt hại hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều trường học hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ bị đe dọa sạt lở núi khiến cho giáo viên và học sinh nhiều điểm miền núi lo lắng chuyện dạy học.

Chỉ trong một đêm, hàng trăm khối đất đá đổ xuống làm sập hoàn toàn khu tập thể của trường tiểu học xã Sơn Nham và sập bờ tường trường mẫu giáo Sơn Nham (thuộc H. Sơn Hà, Quảng Ngãi). May mắn không thiệt hại về người nhưng đồ dùng sinh hoạt của giáo viên, khu vui chơi của các em mẫu giáo bị vùi lấp trong đất. Để khắc phục sự cố lở đất, tạm thời UBND huyện chỉ đạo các cơ quan giải quyết chỗ ở tạm thời cho giáo viên. Bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND H. Sơn Hà cho biết: "Trước mắt, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng GD-ĐT làm việc với trường THCS xã Sơn Nham để bố trí một số phòng cho số giáo viên ở nhà tập thể cũ tạm thời lên tạm trú tại trường THCS để tiếp tục công tác giảng dạy. Sau đó, chúng tôi chỉ đạo cơ quan chuyên môn của UBND huyện kiểm tra cụ thể để xử lý theo phương án kỹ thuật, vì hiện tại không thể nào tiếp tục xây dựng nhà cho giáo viên ở được do nguy cơ sạt lở rất cao, cần tính toán phương án kỹ thuật hợp lý".

Trường mầm non Gò Non, thôn Nước Lô, xã Ba Giang sau một đêm bị núi lở san bằng.

Còn tại điểm trường mầm non Gò Non, thôn Nước Lô, xã Ba Giang, H. Ba Tơ, sạt lở lớn đã cuốn trôi hoàn toàn điểm trường này. Rất may vụ sạt lở núi xảy ra ban đêm và được nhà trường chủ động cho các em nghỉ học nên không dẫn đến thương vong. Hiện giáo viên và học sinh của Trường phải tá túc nhà dân làm chỗ dạy học. Còn tại H. Tây Trà, nhiều điểm sạt lở gây hư hỏng các trường học, nhà công vụ. Tại xã Trà Khê, điểm sạt lở núi đe dọa tính mạng học sinh và giáo viên nơi đây. Thầy Võ Văn Phúc Huy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Khê cho biết: "Điểm trường Thôn Sơn 1 nguyên là điểm sạt lở đã được huyện chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên hiện nay, nhà trường vẫn chưa được bố trí chỗ cũng như đầu tư xây dựng cơ sở mới nên mưa lũ năm nay gây sạt lở nặng đe dọa tính mạng thầy và trò. Mong Nhà nước quan tâm có điểm quy hoạch đất thì trường sẽ di dời càng sớm càng tốt".

Trước tình trạng sạt lở đất đe dọa đến việc học tập của hàng ngàn học sinh miền núi nhưng chính quyền các huyện vẫn chưa có kinh phí khắc phục. Vấn đề này cần có sự hỗ trợ của tỉnh, ngân sách Nhà nước thì mới thực hiện được.

T.Sự

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_159934_no-i-lo-truo-ng-sa-p-do-sa-t-lo-nu-i.aspx