Nỗi lo ung thư bên nhà máy thuốc trừ sâu

Hai nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu nằm giữa khu dân cư đông đúc (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương), hơn 10 năm nay hoạt động ngày đêm, người dân kêu cứu khắp nơi vì tình trạng xả thải ô nhiễm làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và con cái của họ. Tuy nhiên, kết quả chỉ là những tờ giấy phạt hành chính không đủ sức răn đe. Tình trạng này khiến một số người chịu không nổi đã phải bỏ xứ ra đi, còn người ở lại thì sống canh cánh với nỗi lo căn bệnh ung thư.

Ông Thuyết dẫn chúng tôi tới một khu biệt thự bị bỏ hoang từ lâu vì nằm gần Nhà máy thuốc trừ sâu ô nhiễm. Ảnh: P.V

Một gia đình có 3 người bị ung thư

Trong đơn gửi tới báo Lao Động, người dân cho biết: Hai nhà máy thuốc trừ sâu OCI và Nông dược Bình Dương nằm cạnh nhau trong khu dân cư tại khu phố Trung Thắng, P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngày đêm xả thải ra môi trường và không khí. Hơn 10 năm qua, người dân đã phải chịu đựng và chống chọi với nỗi khổ do khí thải tấn công. Hằng ngày, từ sáng sớm cho đến đêm khuya, khí thải từ hai nhà máy này thải ra khiến người dân xung quanh có cảm giác bị cay mắt, ho, buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. “Chúng tôi đã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng của TX.Dĩ An và tỉnh Bình Dương nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm” - một người dân KP.Trung Thắng phản ánh.

Người dân sinh sống gần 2 nhà máy thuốc trừ sâu này càng lo lắng hơn khi xuất hiện ngày càng nhiều những trường hợp gần nhà máy bị mắc căn bệnh ung thư. Cụ thể như trường hợp ông Nguyễn Văn Cường (số nhà 13/10, KP.Trung Thắng, P.Bình Thắng) bị bệnh ung thư mất năm 2016 khi mới được 40 tuổi; hay 2 anh em ruột là ông N.H.Đ và N.T.L.D, ngụ tại KP.Trung Thắng, P.Bình Thắng, TX.Dĩ An cũng qua đời bị căn bệnh ung thư quái ác. Ông Trần Văn Thuyết, 65 tuổi, Tổ trưởng khu phố - KDC Đại học KHTN, KP.Trung Thắng, P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, chia sẻ: “Vì quá lo sợ bệnh tật xảy ra tại đây nên một số người dân phải bỏ hoang nhà cửa mà đi nơi khác. Thương nhất là các em học sinh mầm non, cấp 1, cấp 2 ở gần đây cũng bị ảnh hưởng bởi khí thải”.

Theo chân người dân tới nhà ông N.H.Đ (đã mất vì bệnh ung thư), chị N.T.P.M (SN 1981, con gái ông Đ), cho biết: Gia đình trước đây rất khá giả nhưng bây giờ toàn bộ gia sản đã bán dần để chữa bệnh ung thư cho cha nhưng bất thành. Hiện, mẹ chị M - vợ ông Đ - đang phải đi bán hàng ngoài vỉa hè để nuôi gia đình. Chị M chia sẻ: “Em cũng đang bị bệnh ung thư tuyến giáp, phát hiện năm 2012 và giờ vẫn đang điều trị. Còn ba em mất năm 2007, cô D - cô ruột em cũng mất khoảng năm 2011-2012 đều do bị ung thư vòm họng. Họ mất khác năm nhưng cùng ngày giỗ”. Cũng theo chị M, hiện tại khu vực chị ở vẫn bị ảnh hưởng mùi hôi, cay mắt xộc ra vào khoảng sau 17h và vào ban đêm, nhất là những ngày mưa lớn đều có mùi hôi.

Không chỉ hộ ông Đ, người dân nơi đây còn thống kê được khoảng 10 hộ dân có người bị mắc bệnh ung thư.

Người dân phản ánh đúng sự thật, sao chưa xử lý dứt điểm?

Liên quan đến việc ô nhiễm tại khu dân cư này, cuối năm 2016, Sở TNMT tỉnh Bình Dương đã có kết luận: Kết quả khảo sát liên tục cho thấy việc phát sinh mùi tại khu vực phản ánh của người dân là có thực; ngày phát sinh cũng không cố định và liên tục; thời điểm phát hiện mùi ngắn từ 5-25 phút và có mùi đặc trưng của hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và từ hướng Nhà máy Nông dược và Cty TNHH OCI Việt Nam.

Như vậy hoạt động của 2 nhà máy này làm phát sinh mùi gây ảnh hưởng đến người dân là đúng sự thật như người dân phản ánh. Ông Trần Văn Đào - Chủ tịch UBND P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng cho biết: Ngày xưa tôi đi ngang qua nhà máy này cũng thấy mùi hôi chịu không nổi, sau đó họ có đổi công nghệ thì thấy “im”. Tuy nhiên, theo tôi nắm bắt sự việc thì vào buổi tối khuya vẫn xả thải và có mùi hôi. Đã nhiều lần người dân phản ánh sự việc và chúng tôi cũng đã báo cáo lên cấp cao hơn có thẩm quyền xử lý. “Ngay cả trụ sở UBND P.Bình Thắng cũng nằm gần nhà máy, nếu họ xả thì cả chúng tôi cũng phát hiện mùi hôi, huống hồ gì các em nhỏ đang học ở Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường THCS Bình Thắng B ở phía sau lưng trụ sở UBND phường” - ông Đào nhận định. Ngoài ra, việc người dân trong phường Bình Thắng liên tục bị mắc bệnh ung thư mà chưa rõ nguyên nhân thì ông Đào cho biết chưa nắm bắt được sự việc.

Trước sự việc 2 nhà máy hoạt động sản xuất trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và ngày có nhiều người sống gần nhà máy bị mắc bệnh ung thư, người dân khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần vào cuộc quyết liệt hơn để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên.

Ngày 22.11.2016, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Nhà máy nông dược Bình Dương - chi nhánh Cty CP thuốc sát trùng Việt Nam số tiền 90 triệu đồng về hành vi không chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng quá 12 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải nguy hại.

Ngày 25.11.2016, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Cty TNHH OCI Việt Nam với số tiền 150 triệu đồng về hành vi: Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/noi-lo-ung-thu-ben-nha-may-thuoc-tru-sau-654128.bld