Nối mạng nhân ái

- Giúp anh Lê Trúc Lâm – 56A Trần Đại Nghĩa, ấp 4, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, nhân vật trong bài viết Anh phải sống đăng trên SGTT số 13 ra ngày 29.1.2010, ngày 22.3 ba mẹ và bé Tí Đô – Tin Tin gởi 500.000đ.

SGTT - Tuần lễ đến ngày 25.3.2010, Sài Gòn Tiếp Thị nhận được 23.550.000 đồng của bạn đọc ủng hộ cho chương trình Vượt lên số phận: - Giúp anh Phan Văn Minh – Nguyễn Trường Tộ, Q.4, nhân vật trong bài viết Tình cậu đăng trên SGTT số 21 ra ngày 26.2.2010, ngày 15.3 một bạn đọc gởi 50.000đ; ngày 22.3 ba mẹ và hai bé Tí Đô - Tin Tin gởi 500.000đ; ngày 23.3 Tino Nguyễn, Q. Phú Nhuận gởi 500.000đ, bà Hùng, Q.10 gởi 1 triệu đồng. - Giúp chị Hồ Thiên Nga – số 16/21 đường Phạm Văn Chiêu, P.13, Q. Gò Vấp, nhân vật trong bài viết Mẹ hành khất nuôi con ăn học đăng trên SGTT số 30 ra ngày 19.3.2010, cùng ngày một bạn đọc, Q. Gò Vấp gởi 500.000đ, anh Trần Minh Phước, Q.3: 100.000đ, anh Mẫn: 500.000đ, Bé Tí - Bé Mì, Q.7: 1 triệu đồng; ngày 22.3, em Đình Đình, Phú Mỹ Hưng, Q.7, gởi 200.000đ, bé Cát Tường, Q.3: 200.000đ, chị Hà Thị Hiền, Q.3: 200.000đ, chị Thúy, 21 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5: 300.000đ, một bạn đọc ở Q. Bình Tân: 300.000đ, ông Nguyễn Phước Đông, 475 Nhật Tảo, P.6, Q.10: 500.000đ; ngày 23.3 chị Phương, Q. Phú Nhuận: 500.000đ, Quang Hưng – Quang Chương, Q. Tân Bình: 1 triệu đồng, chú Dân, Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh: 500.000đ, nhóm bạn của chị Lan Anh, Q.3: 1 triệu đồng, cô Phương Loan, Q.10: 1 triệu đồng, em Phan Tấn Phước, 358/12T Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp: 100.000đ; ngày 24.3 chị Đỗ Thị Quế Thanh, 16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, gởi 2 triệu đồng, bà Tạ Thị Hai và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, P.1, Q. Phú Nhuận: 1 triệu đồng, một bạn đọc, Q.3: 500.000đ, ông Nguyễn Văn Mai, Q. Bình Thạnh: 500.000đ; ngày 25.3 anh, chị Vũ Đình Giang, Q. Phú Nhuận gởi 1,5 triệu đồng, anh Việt Điền, Q. Gò Vấp: 2 triệu đồng, Phúc Hoàng, siêu thị Co.opmart Biên Hòa: 200.000đ. - Giúp chị Phạm Thị Hồng Lam – ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, nhân vật trong bài viết Lời răn truyền đời đăng trên SGTT số 16 ra ngày 5.2.2010, ngày 22.3 ba mẹ và hai bé Tí Đô – Tin Tin gởi 500.000đ. - Giúp chị Trần Thị Lành – Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, nhân vật trong bài viết Gánh gạo đường xa đăng trên SGTT số 7 ra ngày 15.1.2010, ngày 22.3 ba mẹ và hai bé Tí Đô – Tin Tin gởi 500.000đ. - Giúp cô Phạm Thị Ngọc Đoan – Q. Bình Thạnh, nhân vật trong bài viết Ngôi trường hàn gắn tuổi thơ đăng trên SGTT số 27 ra ngày 12.3.2010, ngày 18.3 Mai Thanh Phương Loan, Q.10, gởi 1.400.000đ; ngày 22.3 ba mẹ và hai bé Tí Đô – Tin Tin gởi 500.000đ. - Giúp hai em Huyền Trang – Hương Lan, P.25, Q. Bình Thạnh, nhân vật trong bài viết Lọ lem đất cảng đăng trên SGTT số 10 ra ngày 22.1.2010, ngày 22.3 ba mẹ và hai bé Tí Đô – Tin Tin gởi 500.000đ. - Giúp em Nguyễn Thị Kiều Chung, nhân vật trong bài viết Bán vé số mơ blouse trắng đăng trên SGTT số 24 ra ngày 5.3.2010, ngày 15.3 Lai Hoang Thien Ly gởi 1,5 triệu đồng. - Tặng chung chương trình, ngày 24.3, một bạn đọc ở Q.3 gởi 500.000đ.

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail33.aspx?columnid=33&fld=htmg/2010/0325/64723&newsid=64723